Các bệnh viện châu Âu chống buôn bán nội tạng

Bệnh viện trường đại học Erasmus, Hà Lan kêu gọi các bệnh viện tại châu Âu hợp tác để chống lại nạn buôn bán nội tạng người trái phép.
Bệnh viện trường đại học Erasmus tại Hà Lan đã kêu gọi các bệnh viện tại châu Âu hợp tác để chống lại nạn buôn bán nội tạng người trái phép.

Theo đó, các bệnh viện sẽ thu thập thông tin về hoạt động gây nhức nhối này để cung cấp cho cơ quan cảnh sát châu Âu Europol.

Các bệnh viện và cơ quan liên quan ở Romania, Thụy Điển, Bulgaria và Tây Ban Nha cũng sẽ tham gia vào điều tra kéo dài ba năm, được sự hỗ trợ tài chính bởi Ủy ban châu Âu.

Bệnh viện Erasmus cho biết thêm: "Vì nhu cầu nội tạng ngày càng lớn nên ngày càng có nhiều những tổ chức điều hành các đường dây buôn bán xuyên biên giới. Những người hiến tặng nội tạng thường là nạn nhân của các tổ chức buôn bán trái phép. Chúng tôi chỉ biết được một chút về cách thức hoạt động của tổ chức này cũng như các tổ chức tội phạm và bác sĩ có liên quan."

Nghiên cứu sẽ tập trung vào loại bộ phận nào được buôn bán trái phép nhiều nhất.

Ngoài ra, các cơ quan của Liên hợp quốc cũng như một số đơn vị của Liên minh châu Âu cũng sẽ tham gia vào cuộc điều tra này.

Trước đây, một cuộc điều tra cấp quốc tế đã được thực hiện sau khi có những cáo buộc cho biết những tay súng người Albania ở Kosovo đã buôn bán nội tạng người trái phép trong những năm 1990./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục