Các điểm bỏ phiếu trên khắp Canada đã mở cửa để đón cử tri

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ lần lượt mở cửa ở các tỉnh khác rải đều trên 6 múi giờ trong ngày 19/10 với khoảng 26,4 triệu cử tri sẽ đi bầu tại 338 khu vực bầu cử.
Các điểm bỏ phiếu trên khắp Canada đã mở cửa để đón cử tri ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Elections Canada)

AFP đưa tin, ngày 19/10, các điểm bỏ phiếu đầu tiên trong số 65.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Canada đã mở cửa để đón cử tri nước này trong cuộc tổng tuyển cử chứng kiến cuộc đọ sức giữa Đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper, Đảng Dân chủ mới (NDP) đối lập của ông Thomas Mulcair và Đảng Tự do (LIB) đối lập của ông Justin Trudeau.

Tại các tỉnh Nova Scotia, New Brunswick và Prince Edward Island, các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ 30 phút sáng (11 giờ 30 GMT), trong khi điểm bỏ phiếu ở tỉnh đảo Newfoundland mở cửa sớm hơn nửa tiếng.

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ lần lượt mở cửa ở các tỉnh khác rải đều trên 6 múi giờ trong ngày 19/10. Dự kiến, có khoảng 26,4 triệu cử tri sẽ đi bầu tại 338 khu vực bầu cử trong bối cảnh khoảng 3,6 triệu cử tri đã đi bầu tại các điểm bầu cử sớm cách đây 1 tuần.

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu tại miền Trung Canada sẽ đóng cửa lúc 9 giờ 30 phút tối (01 giờ 30 GMT ngày 20/10) và nửa tiếng sau đó ở vùng cực Tây Canada, bao gồm Vancouver.

Theo giới phân tích, Đảng LIB được dự đoán rất có thể sẽ giành được từ 138-142 ghế trong Hạ viện khóa 42 và ông Trudeau, 43 tuổi, sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Canada./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục