Các hạ nghị sỹ Mỹ ủng hộ dỡ bỏ chính sách cấm vận Cuba

Một nhóm gồm 7 hạ nghị sỹ Mỹ vừa thực hiện chuyến thăm 4 ngày tới Cuba nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và bày tỏ sự ủng hộ việc dỡ bỏ chính sách bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba.
Các hạ nghị sỹ Mỹ ủng hộ dỡ bỏ chính sách cấm vận Cuba ảnh 1Các container hàng hóa tại cảng Mariel, Cuba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nhóm gồm 7 hạ nghị sỹ Mỹ vừa thực hiện chuyến thăm 4 ngày tới Cuba nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và bày tỏ sự ủng hộ việc dỡ bỏ chính sách bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba, đã được luật hóa từ năm 1996.

Trong buổi họp báo chính thức, hạ nghị sỹ Đảng Cộng hòa của bang Minnesota, Tom Emmer khẳng định việc dỡ bỏ cấm vận Cuba cho thấy cuộc tranh luận tại Quốc hội Mỹ hiện không còn là có hay không nên từ bỏ chính sách thù địch với Cuba nữa mà chỉ còn là vấn đề khi nào thực hiện điều đó.

Ngoài ông Emmer, phái đoàn Mỹ còn bao gồm các hạ nghị sỹ của các bang Florida, Michigan, Arizona, Pensilvania và California.

Trong thời gian ở Cuba, nhóm nghị sỹ này đã có các buổi làm việc với các thứ trưởng tại Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, tiếp xúc một số đại diện của thành phần kinh tế tự doanh và tìm hiểu các hoạt động kinh tế-xã hội của đảo quốc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục