Các nước Đông Âu từ chối hạn ngạch tiếp nhận người di cư

Bốn nước Đông Âu đã từ chối hạn ngạch tiếp nhận người di cư, bất chấp việc Đức cảnh báo cuộc khủng hoảng di cư hiện nay là thách thức lớn nhất trong lịch sử EU.
Các nước Đông Âu từ chối hạn ngạch tiếp nhận người di cư ảnh 1Một gia đình người nhập cư đi bộ trên đường ray tại Roszke, miền Nam Hungary. (Ảnh: AP)

Ngày 11/9, Đông Âu đã từ chối hạn ngạch tiếp nhận người di cư, bất chấp việc Đức cảnh báo cuộc khủng hoảng di cư hiện nay là thách thức lớn nhất trong lịch sử Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã gặp gỡ người đồng cấp từ bốn nước Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia tại Prague, nhưng đã không thể thuyết phục các nước này chấp nhận kế hoạch của EU về phân bổ 160.000 người di cư vào châu lục này.

Ngoại trưởng Séc nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng với tư cách là những quốc gia, chúng tôi cần phải kiểm soát số lượng người di cư mà chúng tôi có khả năng tiếp nhận.”

Một số lượng người di cư kỷ lục, phần lớn đến từ các nước có chiến tranh và xung đột, vẫn tiếp tục tràn vào châu Âu, trong đó khoảng 7.600 người đã đổ vào Macedonia trong vòng 24 giờ qua.

Để đối phó với tình trạng này, Hungary đã điều thêm quân đến xây dựng hàng rào cao 4 m dọc biên giới phía Nam nước này.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cùng ngày cho biết những người di cư đã nổi loạn chống chính quyền, chiếm giữ các ga xe lửa và từ chối đăng ký trong vài ngày qua.

Ông cũng cho biết cảnh sát sẽ hành động mạnh tay hơn vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục