Các thành viên NLD của Myanmar bắt đầu tham gia quốc hội từ tháng 2

Các thành viên Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi sẽ bắt đầu tiếp nhận các ghế của mình trong quốc hội từ ngày 1/2
Các thành viên NLD của Myanmar bắt đầu tham gia quốc hội từ tháng 2 ảnh 1Quốc hội Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 6/1, Chủ tịch Quốc hội Myanmar Shwe Mann cho biết các thành viên Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi sẽ bắt đầu tiếp nhận các ghế của mình trong quốc hội từ ngày 1/2, mở ra kỷ nguyên mới cho một quốc gia dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự trong nhiều thập kỷ qua.

Trong một tuyên bố, ông Shwe Mann nêu rõ “tất cả các nghị sỹ sẽ bắt đầu tham gia quốc hội mới vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai ngày 1/2."

Tuy nhiên, chính phủ mới sẽ nhậm chức muộn hơn và chỉ có thể được thành lập sau khi Tổng thống đương nhiệm Thein Sein từ chức vào ngày 31/3 tới.

Công việc đầu tiên của các nghị sỹ là bầu chọn tổng thống mới. Quốc hội sẽ lựa chọn tổng thống trong số ba ứng cử viên do thượng viện, hạ viện và quân đội đề cử.

Hiến pháp do quân đội soạn thảo của Myanmar cấm bà Suu Kyi giữ chức tổng thống do bà kết hôn và có con với một người nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục