Cấm tuyển sinh lớp 6: Trường lúng túng, phụ huynh hoang mang

Trong khi các trường vẫn còn lúng túng chưa biết chọn phương án nào thay thế cách thi truyền thống lâu nay để tuyển đầu vào lớp 6 thì các phụ huynh cũng đứng ngồi không yên.
Cấm tuyển sinh lớp 6: Trường lúng túng, phụ huynh hoang mang ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã “ra lệnh” cấm thi tuyển các môn văn hóa đầu vào với học sinh lớp 6. Trong khi các trường vẫn còn lúng túng chưa biết chọn phương án nào thay thế cách thi truyền thống lâu nay thì các phụ huynh cũng đứng ngồi không yên.

Vẫn chưa chốt phương án

Theo thông lệ hàng năm, các trường trung học cơ sở có số lượng thí sinh đăng ký đông hơn so với chỉ tiêu sẽ phát hồ sơ tuyển sinh vào tháng Năm và tổ chức thi tuyển các môn văn hóa vào tháng Sáu. Tại Hà Nội, những trường trung học cơ sở luôn phải thi tuyển hàng năm có thể kể đến như Amsterdam, Chuyên Chu Văn An, Marie Curie, Lương Thế Vinh, Trung học cơ sở Cầu Giấy…

Tuy nhiên, sau khi có quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, vẫn chưa trường nào đưa ra phương án thay thế.  

Phó Hiệu trưởng trường Marie Curie, bà Vũ Thị Nhung cho biết, trường đang phân vân, chưa chốt phương án. “Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ họp để cùng bàn giải pháp,” bà Nhung nói.

Cũng theo bà Nhung, trường sẽ không tổ chức thi tuyển các môn văn hóa theo đúng quy định của Bộ, nhưng chắc chắn phải tìm một hình thức sàng lọc nào đó bởi số chỉ tiêu hạn hẹp trong khi nhu cầu của học sinh lớn hơn. 

Trung bình mỗi năm, số lượng thí sinh đăng ký vào trường luôn ở mức từ 1.200 đến 1.500 em, trong khi chỉ tiêu của trường chỉ khoảng 300 em. Thậm chí, năm học 2015-2016, khối cấp một của trường có 4 lớp 5 với 120 em sẽ lên lớp 6, nên chỉ tiêu tuyển ở bên ngoài cho lớp 6 sẽ giảm, chỉ còn khoảng 150 em.

Giống như trường Marie Curie, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cũng chưa đưa ra được phương thức tuyển sinh cho hệ trung học cơ sở.

Phó giáo sư Văn Như Cương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ông rất ủng hộ chủ trương và nhất trí với quan điểm của Bộ về việc hệ trung học cơ sở là giáo dục phổ cập và vì thế không nên tổ chức thi tuyển đầu vào các môn văn hóa. Tuy nhiên, trường cũng chưa có đáp án cho bài toán này. Giải pháp nào cũng sẽ phải đảm bảo việc công khai minh bạch và công bằng đối với học sinh, đảm bảo trường tuyển được những học sinh thực sự có chất lượng.

“Nếu kiểm tra IQ hay EQ sẽ rất phức tạp, cũng không thể xét theo học bạ vì từ năm học 2014-2015, bậc tiểu học đã chỉ có hai mức đạt và không đạt, với tỷ lệ đạt là xấp xỉ 100%,” phó giáo sư Cương phân trần.

Phụ huynh hoang mang

Trong khi các trường vẫn còn đau đầu tìm hình thức tuyển sinh thay thế thì các bậc phụ huynh cũng như ngồi trên đống lửa.

Chị Nguyễn Thúy Nga (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chị rất rối trước việc các trường sẽ không thi tuyển các môn văn hóa để chọn đầu vào với học sinh lớp 6.

“Tôi muốn cho con thi tuyển vào trường Lương Thế Vinh. Hàng năm, trường chỉ có khoảng 300 chỉ tiêu cho lớp 6 trong khi số hồ sơ xin học luôn ở ngưỡng 4.000 bộ. Vì vậy, việc phải sàng lọc đầu vào là không tránh khỏi, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết trường sẽ tuyển theo hình thức nào để có thể cho con ôn tập theo hướng đó,” chị Nga lo lắng.

Cũng theo chị Nga, dù biết Bộ có quy định cấm các trường thi tuyển các môn văn hóa, nhưng chị vẫn cho con đi học thêm ở nhà một cô giáo có tiếng của trường Amsterdam. “Những bài tập của con tôi không giải nổi và không trong chương trình lớp 5. Tôi cũng không biết có nên cho con học thêm ở một trình độ cao như vậy không, nhưng không cho con đi học cũng không yên tâm. Nhỡ đâu, các trường vẫn thi tuyển ở một hình thức nào đó và cần đến những kiến thức như vậy,” chị Nga nói.

Lo lắng của chị Nga cũng là tâm sự chị Nguyễn Thị Thanh Hương (phố Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội). Định hướng cho con vào học trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, chị Hương đã cho con đi học thêm từ đầu năm học. 

“Thấy con còn bé mà phải học hành vất vả, hết ban ngày ở trường tối lại đến nhà cô, nhưng hai mẹ con vẫn phải cố. Giờ không thi văn hóa nữa, tôi vừa thấy tiếc cho những công sức của con, vừa không biết có nên cho con dừng học thêm hay không, càng không biết nên giúp con ôn tập thế nào để vượt qua kỳ sát hạch khi mà chưa biết trường sẽ tổ chức thế nào,” chị Hương chia sẻ.

Lo lắng, các phụ huynh chỉ còn cách tích cực liên hệ với trường săn thông tin. Phó giáo sư Văn Như Cương cho biết, ngày nào cũng có phụ huynh gọi điện hoặc đến trường để hỏi về cách tuyển sinh vào lớp 6 trong năm học mới, nhưng trường vẫn chưa thể có câu trả lời. 

“Bộ đã giao quyền quyết định cho các sở. Chúng tôi rất mong sớm nhận được hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để lên phương án tuyển sinh cho trường mình, giải tỏa lo lắng của các phụ huynh và học sinh,” phó giáo sư Văn Như Cương nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục