Campuchia muốn Việt Nam hỗ trợ nguồn lúa giống cho nông dân

Đại tướng Điêng Sa Run đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ hỗ trợ nguồn lúa giống để Quân đội Hoàng gia Campuchia cung cấp cho nông dân sản xuất.
Campuchia muốn Việt Nam hỗ trợ nguồn lúa giống cho nông dân ảnh 1Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Sơn Minh Thắng tiếp Đại tướng Điêng Sa Run, Phó Tham mưu trưởng Liên quân-Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 17/6, tại thành phố Cần Thơ, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ do ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm đại diện đã có buổi tiếp Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Quân đội Hoàng gia Campuchia, Vương quốc Campuchia do Đại tướng Điêng Sa Run, Phó Tham mưu trưởng Liên quân - Quân đội Hoàng gia Campuchia, Phó Tư lệnh Lục quân kiêm Tư lệnh phó Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Điêng Sa Run đã thông báo tình hình chính trị ở Campuchia, hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mới đây tại Campuchia cũng như mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, bền vững giữa hai Đảng, hai Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Dịp này, Đại tướng Điêng Sa Run đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ hỗ trợ giúp đỡ nguồn lúa giống để Quân đội Hoàng gia Campuchia cung cấp cho nông dân phát triển sản xuất.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Sơn Minh Thắng báo cáo tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đồng thời cho biết các cơ quan chức năng trong vùng thời gian qua đã thực hiện khá tốt tuyên bố chung của hai Chính phủ.

Hoạt động hợp tác giữa Chính phủ hai nước được tăng cường, công tác an ninh biên giới được thực hiện khá tốt, không để xảy ra các điểm nóng, góp phần ổn định đời sống của người dân hai nước...

Các địa phương trong vùng cũng đã tích cực tổ chức các đoàn sang Campuchia để khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ kinh phí cho bà con nghèo Campuchia với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng.

Ông Thắng đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan chức năng Campuchia trong việc tìm và cất bốc hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh tại Campuchia và mong muốn công tác này tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía quân đội Campuchia.

Ông Thắng cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác có bước phát triển nhanh trong tất cả các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian qua; mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững giữa hai nước, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ cắm mốc phân định biên giới Việt Nam-Campuchia...

Về vấn đề hỗ trợ giống lúa cho nông dân Campuchia, ông Thắng đã ghi nhận và giao cho Vụ An ninh Quốc phòng tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục