Campuchia và Mỹ cam kết đẩy mạnh các mối quan hệ song phương

Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết, quân đội Mỹ mong muốn tăng cường các mối quan hệ với các lực lượng hải-lục-không quân của Campuchia.
Campuchia và Mỹ cam kết đẩy mạnh các mối quan hệ song phương ảnh 1Tướng Pol Saroeun, Tổng tư lệnh Lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Campuchia và Mỹ cam kết tăng cường và mở rộng các mối quan hệ song phương cũng như hợp tác cùng có lợi. Đây là lời khẳng định của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF), Tướng Pol Saroeun và Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Tướng Vincent K. Brooks, đưa ra trong cuộc hội đàm ngày 20/8.

Phát biểu tại cuộc gặp diễn ở thủ đô Phnom Penh, Tướng Saroeun nhấn mạnh các khoản viện trợ của Mỹ là hết sức cần thiết đối với Campuchia để nước này nâng cao năng lực của các lực lượng vũ trang. Ông đồng thời đánh giá cao các khóa huấn luyện về kỹ năng chống khủng bố, triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế cũng như cứu trợ nhân đạo mà Lục quân Mỹ dành cho lực lượng vũ trang Campuchia.

Về phần mình, Tướng Brooks cho biết mục đích chuyến thăm Campuchia đầu tiên này của ông là thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ và hợp tác giữa quân đội hai nước, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với Phnom Penh để phát triển nguồn nhân lực phục vụ quân đội.

Ông cũng khẳng định quân đội Mỹ mong muốn tăng cường các mối quan hệ với các lực lượng hải-lục-không quân của Campuchia.

Trước đó cùng ngày, Tướng Brook cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các quan chức quốc phòng cấp cao của Campuchia, trong đó có Tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Chuyến thăm Campuchia kéo dài 3 ngày (20-22/8) của ông Brook diễn ra sau chuyến công du tới Indonesia. Tại quốc gia vạn đảo này, Tướng Brook đã tham dự khai mạc cuộc tập trận gìn giữ hòa bình đa quốc gia tại Trung tâm An ninh và hòa bình của Indoneisa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục