Cần có các biện pháp bảo vệ hang Bách Sơn

Hang Bách Sơn vừa được phát hiện tại khu rừng nguyên sinh có độ cao trên 200m so với mực nước lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, thuộc thôn Bách Sơn, xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê (Hà Giang).

Hang Bách Sơn vừa được phát hiện tại khu rừng nguyên sinh có độ cao trên 200m so với mực nước lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, thuộc thôn Bách Sơn, xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê (Hà Giang).
 
Đây là hang được các nhà quản lý du lịch và Sở Công Thương tỉnh Hà Giang đánh giá là hang đẹp nhất trên địa bàn tỉnh, so với các hang đã từng được phát hiện ở Hà Giang như Hang Khố Mỷ (huyện Quản Bạ), hang Tùng Bá (huyện Vị Xuyên), động Nguyệt (huyện Yên Minh), hang Đán Cúm (huyện Bắc Mê)...
 
Hang Bách Sơn nằm trên tuyến du lịch lòng hồ thủy điện Bắc Mê - Nà Hang (Tuyên Quang) - Ba Bể (Bắc Kạn) và nằm ẩn trong khu rừng nguyên sinh của dãy núi đá Bách Sơn. Cửa hang rộng khoảng 20m được che phủ bởi rừng nghiến rậm rạp, lòng hang rộng, sâu, có nhiều nhũ đá với các hình thù kỳ ảo.
 
Nếu được quy hoạch, đầu tư xây dựng, hang Bách Sơn sẽ là điểm tham quan hấp dẫn. Dư luận mong muốn, các ngành chức năng trong tỉnh Hà Giang và huyện Bắc Mê làm tốt công tác tuyên truyền để người dân bảo vệ những kiến tạo độc đáo của hang Bách Sơn, tránh tình trạng đập phá nhũ đá như đã xảy ra với hang Đán Cúm, Nà Chảo, xã Yên Cường (Bắc Mê)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục