Cần Thơ xét xử vụ "hỗn chiến" gây chết người

Tòa án Cần Thơ tuyên phạt Huỳnh Thanh Phương mức án chung thân trong vụ xét xử sơ thẩm vụ "hỗ chiến" gây chết người tại huyện Cờ Đỏ.
Ngày 26/2, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ "hỗn chiến" gây chết người xảy ra tại huyện Cờ Đỏ do bị cáo Huỳnh Thanh Phương cùng đồng bọn thực hiện.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Phương (23 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) mức án chung thân về tội giết người.

Các bị cáo Huỳnh Văn Thương (23 tuổi) lãnh mức án 14 năm tù, Huỳnh Văn Đông (20 tuổi) 14 năm tù, Huỳnh Văn Nhớ (22 tuổi) 13 năm tù, Hồ Văn Lượng (24 tuổi) 11 năm tù và Hồ Văn Sung (31 tuổi) 11 năm tù, cùng về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo cùng ngụ tại xã Trường Xuân A, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Huỳnh Văn Kỳ (51 tuổi), Châu Thị Dệt (51 tuổi), Huỳnh Văn Dương (36 tuổi) và Nguyễn Hồng Ngon (28 tuổi), cùng ngụ tại huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ tổng mức án 52 tháng tù (cho hưởng án treo), cùng về tội gây rối trực tự nơi công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 21/9/2008, giữa Huỳnh Văn Nhớ và Nguyễn Văn Thao (23 tuổi, cùng ngụ ở địa phương) có xảy ra mâu thuẫn tại quán càphê Năm Lập (xã Trường Xuân, huyện Cờ Đỏ). Sau khi xảy ra va chạm, Nhớ bị Thao dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Bực tức vì bị hành hung, Nhớ về nhà báo cho gia đình biết và cùng Kỳ, Dệt, Thương, Sung, Lượng, Đông, Phương... là cha, mẹ, anh, em của Nhớ đem theo hung khí kéo đến nhà ông Nguyễn Văn Thanh (cha ruột của Thao) để tìm Thao trả thù.

Tại nhà ông Thanh, nhóm của gia đình Nhớ xảy ra ẩu đả và hỗn chiến với gia đình ông Thanh. Cuộc “hỗn chiến” đã khiến ông Thanh bị tử vong tại chỗ, Nguyễn Văn Thao và Thái Văn Đại bị chém nhiều nhát vào lưng, đầu, bụng. Sau khi gây án, Huỳnh Thanh Phương cùng một số đối tượng tham gia cuộc “hỗn chiến” bỏ trốn.

Một ngày sau, Phương, Kỳ, Sung, Lượng, Đông bị Công an bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Huỳnh Văn Nhớ, kẻ châm ngòi của cuộc “hỗn chiến” cũng đã ra đầu thú sau đó 3 ngày./.

Thanh Sang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục