Canada đẩy mạnh đối phó với hoạt động khủng bố trong nước

Thừa nhận đang đối mặt với nguy cơ các phần tử cực đoan bạo lực xuất hiện từ trong nước, chính phủ Canada hối thúc quốc hội và người dân chấp nhận dự luật chống khủng bố mới.
Canada đẩy mạnh đối phó với hoạt động khủng bố trong nước ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney cảnh báo “chủ nghĩa khủng bố xuất phát từ trong nước là hiện hữu". (Nguồn: youtube.com)

Trong nỗ lực đảm bảo an ninh nội địa, chính phủ Canada thừa nhận nước này đang đối mặt với nguy cơ các phần tử cực đoan bạo lực xuất hiện từ trong nước, do vậy hối thúc quốc hội và người dân chấp nhận dự luật chống khủng bố mới.

Phát biểu tại hội nghị do Trung tâm xây dựng dân chủ Manning tổ chức ngày 8/3, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney cảnh báo “chủ nghĩa khủng bố xuất phát từ trong nước hiện là thực tế hiện nay và Canada không nên bỏ qua khả năng xảy ra nhiều hơn các cuộc tấn công thánh chiến”.

Bộ trưởng Kenney cũng cho rằng mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố “chưa bao giờ lớn hơn” lúc này, đồng thời nhấn mạnh việc làm ngơ các kết nối của thánh chiến bạo lực trên thế giới là có tội.

Theo Bộ trưởng Kenney, đây là lý do quân đội Canada làm việc với các đối tác an ninh để giải quyết các mối đe dọa ngày càng tăng ở Canada, bao gồm các mối đe dọa cấp tiến hóa trong nước và các tay súng trở về từ nước ngoài.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Kenney, thời kỳ người Canada quan niệm “thống trị hòa bình” với lợi thế vị trí địa lý xa xôi, sự thịnh vượng, thuyết đa nguyên hòa bình và sự hào phóng của chiếc ô an ninh Mỹ nhằm tránh mối đe dọa đã không còn tồn tại do sự nổi lên của chủ nghĩa thánh chiến.

Canada đã chứng kiến việc chưa từng xảy ra một thế kỷ nay - người Canada tấn công chính người Canada. Tuy nhiên, Canada không nên phản ứng thái quá cũng như phản ứng không đủ. Bộ trưởng Kenney khẳng định dự luật chống khủng bố mới, Đạo luật C-51, là bước đi của chính phủ Canada nhằm bảo vệ công dân nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục