Chính phủ Ai Cập thông qua dự luật chống khủng bố mới

Chính phủ Ai Cập thông qua dự luật chống khủng bố mới, một ngày sau các vụ đánh bom tại Đại học Cairo khiến 6 sỹ quan thương vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 3/4, Chính phủ Ai Cập đã thông qua dự luật chống khủng bố mới, một ngày sau các vụ đánh bom tại Đại học Cairo khiến một sỹ quan cảnh sát cấp cao thiệt mạng và năm cảnh sát bị thương.

Dự luật trên đề xuất sửa đổi các điều khoản của Bộ luật Hình sự và đưa vào các quy định tố tụng đặc biệt trong các thời điểm cụ thể. Theo đó, gia tăng các mức hình phạt, trong đó có án tù chung thân và tử hình, đối với mọi đối tượng có hành vi khủng bố hay thành lập các nhóm để tiến hành khủng bố hoặc tấn công lực lượng thực thi pháp luật.

Các đối tượng lập trang web ở cả trong và ngoài nước để kích động và phát tán tư tưởng khủng bố cũng sẽ phải đối mặt với mức phạt tù thấp nhất là 5 năm. Dự luật cũng cho phép mở các "phiên tòa đặc biệt" để xử lý các vụ khủng bố cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Bản dự thảo đầu tiên của luật trên đã được công bố vào đầu tháng 10/2013 trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ tấn công vào quân đội và cảnh sát Ai Cập, trong đó có âm mưu ám sát bất thành nhằm vào cá nhân Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim ngay giữa thủ đô Cairo.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 3/4, Đại học Cairo đã cho phép cảnh sát triển khai ngay lập tức trong khuôn viên trường sau các vụ đánh bom liên tiếp nói trên. Ban lãnh đạo Đại học Cairo khẳng định hoàn toàn ủng hộ cảnh sát đảm bảo an ninh trong và ngoài khuôn viên trường, đồng thời hối thúc sinh viên và giảng viên chấp nhận "bối cảnh đặc biệt" hiện nay.

Sau các cuộc biểu tình đường phố của phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, các cuộc biểu tình và tuần hành diễn ra hầu như hàng ngày của các sinh viên ủng hộ ông Morsi thường xuyên biến thành bạo lực khiến nhiều người thiệt mạng. Chính quyền Ai Cập đã nhiều lần buộc phải thông báo hoãn thời điểm bắt đầu học kỳ 2 do lo ngại bạo lực leo thang.

Cũng trong ngày 3/4, Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - đã kêu gọi người ủng hộ tham gia các cuộc biểu tình trong ngày 4/4 và kéo dài trong tuần tới. NASL là lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo dẫn đầu, quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục