Cảnh giác dùng lõi đồng mạ vàng để lừa tiệm vàng

Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) vừa bắt giữ 3 đối tượng dùng lõi đồng mạ vàng để lừa bán hoặc giả vờ cầm cố tại các tiệm vàng.
Ngày 21/2, Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tạm giữ 3 đối tượng chuyên dùng lõi đồng mạ vàng bên ngoài để lừa bán hoặc giả vờ cầm cố tại các tiệm vàng ở khu vực vùng ven Bình Dương.

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm Lương Văn Phước (sinh năm 1972, ngụ tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh); Cao Xuân Tùng (sinh năm 1973, ngụ ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) và Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1995, ngụ tại huyện Cần Đước - tỉnh Long An).

Trước đó, vào chập choạng tối ngày 20/2, các thành viên đội Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi đang tuần tra trên đường DT741 thuộc xã Hòa Lợi phát hiện 2 đối tượng khả nghi đi xe máy liên tục ghé vào các tiệm vàng ở xã Hòa Lợi, xã Chánh Phú Hòa….(huyện Bến Cát).

Nhóm tuần tra thấy lạ nên đã bám theo các đối tượng thì phát hiện bọn chúng vào tiệm vàng Thành Tâm (thuộc ấp Phú Hòa, xã Hòa Lợi) móc ra 1 dây chuyền vàng đòi cầm với giá 2 triệu đồng, sau khi chủ tiệm kiểm tra liền đưa cho bọn chúng 2 triệu. Nghi vấn hai thanh niên có biểu hiện lừa đảo nên nhóm tuần tra nhanh chóng phân thành hai nhóm, một nhóm bám theo hai đối tượng, nhóm còn lại vào tiệm vàng đề xuất chủ tiệm vàng Thành Tâm kiểm tra kỹ lại chiếc dây chuyền vàng do hai thanh niên vừa đem cầm cố. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng Thành Tâm khước từ và tỏ ra không tin.

Sau nhiều lần đề nghị, chủ tiệm vàng này mới đồng ý cho kiểm tra lại chất lượng vàng thì quá bất ngờ phát hiện đây là sợi dây chuyền vàng chỉ có xi mạ vàng thật bên ngoài còn bên trong chỉ là lõi đồng thau.

Sau khi bám sát, quan sát phát hiện các đối tượng còn nhiều mặt dây chuyền trong người, nhóm tuần tra áp sát yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an làm rõ. Các đối tượng liền bỏ chạy và ném các mặt dây chuyền hòng phi tang, tuy nhiên cả bọn đã bị khống chế, bắt giữ bàn giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, qua điều tra bước đầu, tên Lương Văn Phước khai nhận dùng chiêu “xi mạ” vàng cho các dây chuyền đồng giả mạo giao cho đối tượng Xuân Tùng và Thanh Tùng đem đến các tiệm vàng nằm ở vùng ngoại ô để cầm cố và băng nhóm này đã thực hiện trót lọt một số vụ do các tiệm vàng sơ ý khi kiểm tra chất lượng.

Cơ quan chức năng tỉnh bình Dương cảnh báo khách hàng mua vàng cần cảnh giác với chiêu lừa đảo trên./.

Dương Chí Tưởng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục