Cảnh sát tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai tuần tra bằng xe đạp

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trang bị 260 chiếc xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát khu vực trên địa bàn nhằm xây dựng hình ảnh người cảnh sát khu vực thân thiện với người dân.
Cảnh sát tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai tuần tra bằng xe đạp ảnh 1Lực lượng Cảnh sát khu vực Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện tuần tra bằng xe đạp. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Ngày 13/11, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức triển khai chương trình thực hiện Điều lệnh Cảnh sát khu vực với chủ đề "Cảnh sát khu vực thăm hỏi nhân dân" và đầu tư, trang bị 260 chiếc xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát khu vực trên địa bàn.

Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cảnh sát khu vực thăm hỏi nhân dân là chương trình hoạt động phù hợp với tính chất và yêu cầu xây dựng, phát triển của lực lượng công an tỉnh trong tình hình mới nhằm xây dựng hình ảnh người cảnh sát khu vực có lề lối, tác phong làm việc nghiêm túc, gần dân, thân thiện với dân.

Để đưa Điều lệnh Cảnh sát khu vực mới đi vào thực tiễn công tác và chương trình "Cảnh sát khu vực thăm hỏi nhân dân" đạt kết quả cao, Công an tỉnh đã quyết định triển khai chương trình cảnh sát khu vực thăm hỏi nhân dân bằng xe đạp.

Toàn bộ cảnh sát khu vực khi về địa bàn thực hiện công tác sẽ sử dụng xe đạp chuyên dụng. Từng cảnh sát khu vực phải nhận thức rõ việc đi xe đạp về với dân để có thái độ chống các biểu hiện xa dân, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân. Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập thông tin về dân cư, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cảnh sát tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai tuần tra bằng xe đạp ảnh 2Cảnh sát tuần tra bằng xe đạp chuyên dụng. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Trong 7 năm qua, cảnh sát khu vực tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nắm được trên 27.300 nguồn tin, trong đó rất nhiều tin có giá trị cao phục vụ điều tra khám phá án, xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng cảnh sát khu vực trên địa bàn tỉnh đã tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của thành phố để tuyên truyền, phát động chương trình "Cảnh sát khu vực thăm hỏi nhân dân"./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục