Chính phủ Colombia đồng ý đàm phán ngừng bắn với FARC

Colombia sẽ cử 5 sỹ quan cấp tướng và một đô đốc của quân đội nước này tới thủ đô La Habana của Cuba để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn song phương với nhóm du kích FARC
Chính phủ Colombia đồng ý đàm phán ngừng bắn với FARC ảnh 1Cựu Tổng Thư ký LHQ Kofia Annan (phải) gặp đại diện cấp cao FARC tại La Havana ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/3, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố sẽ cử 5 sỹ quan cấp tướng và 1 đô đốc của quân đội nước này tới thủ đô La Habana của Cuba để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn song phương với nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Đây được coi là bước tiến quan trọng mở ra khả năng ngừng bắn toàn diện cuộc xung đột nội bộ lâu năm nhất tại Mỹ Latinh, từng cướp đi khoảng 220.000 sinh mạng và khiến hơn 5 triệu người mất nhà cửa.

Trước đó, bất chấp tuyên bố ngừng bắt đơn phương của FARC, Bogota vẫn tiếp tục các chiến dịch tấn công truy quét vì cho rằng việc đàm phán ngừng bắn song phương sẽ giúp nhóm du kích trên tranh thủ củng cố thực lực quân sự của mình và kéo dài cuộc hòa đàm tới vô tận.

Cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và FARC đã bước sang vòng thứ 33, tiếp tục bàn về vấn đề nạn nhân của cuộc xung đột.

Đến nay, các tổ chức quốc tế và các quốc gia có liên quan đều thừa nhận cuộc đối thoại tại La Habana, do Cuba làm trung gian, đã mang lại nhiều kết quả tích cực hơn tất cả các nỗ lực hòa giải trước đây giữa Bogota và FARC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục