Mỹ cử đặc phái viên cho tiến trình hòa bình tại Colombia

Tổng thống Barack Obama đã cử cựu Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề liên Mỹ Bernard Aronson làm đặc phái viên cho tiến trình hòa bình tại Colombia.
Mỹ cử đặc phái viên cho tiến trình hòa bình tại Colombia ảnh 1Ông Bernard Aronson được cử làm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho tiến trình hòa bình tại Colombia (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 20/2 thông báo Tổng thống Barack Obama đã cử cựu Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề liên Mỹ Bernard Aronson làm đặc phái viên cho tiến trình hòa bình tại Colombia.

Phát biểu với báo giới tại Washington, ông Kerry cho biết trong cương vị đồng minh gần gũi, Mỹ có trách nhiệm làm những gì có thể để giúp Colombia đạt được hòa bình.

Từ năm 2012, đại diện của chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đàm phán tại La Habana (Cuba) nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ qua khiến gần 230.000 người thiệt mạng, khoảng 25.000 người mất tích và 5,3 triệu người rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Ngoại trưởng Kerry, trong chuyến thăm của ông tới Colombia tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Juan Manuel Santos đề nghị Mỹ đóng vai trò “trực tiếp hơn” vào tiến trình hòa bình tại Colombia.

Trong một thông cáo, Tổng thống Santos khẳng định động thái trên của Mỹ là sự ghi nhận những tiến bộ của cuộc thương thảo. Ông Aronson sẽ hỗ trợ cuộc đàm phán nhưng không tham gia trực tiếp vào các cuộc thương thuyết.

Trong khi đó, FARC cũng ra thông cáo hoan nghênh quyết định của Mỹ, coi đó là “sự cần thiết” bởi sự hiện diện và ảnh hưởng của Mỹ đối với cuộc sống chính trị, kinh tế và xã hội của Colombia.

Sau hơn 2 năm thương thảo, chính phủ và FARC đã đạt được thỏa thuận trong ba vấn đề trọng yếu gồm chính sách phát triển nông thôn, kiểm soát ma túy và tương lai chính trị của FARC sau khi ký thỏa thuận hòa bình.

Hiện hai bên vẫn còn thảo luận về việc bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang và giải giáp nhóm du kích cánh tả này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.