Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân nhất trí lệnh ngừng bắn

Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân cánh tả Mặt trận Dân tộc Dân chủ Philippines (NDFP) đã cùng ký một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và các kế hoạch phóng thích tù nhân.
Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân nhất trí lệnh ngừng bắn ảnh 1Cố vấn tổng thống Philippines, ông Jesus Dureza. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 5/4, Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân cánh tả Mặt trận Dân tộc Dân chủ Philippines (NDFP) đã cùng ký một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và các kế hoạch phóng thích tù nhân.

Theo Cố vấn tổng thống Philippines, ông Jesus Dureza và hãng ANC, kết quả trên đạt được sau khi hai bên hồi đầu tuần nối lại cuộc hòa đàm tại Hà Lan dưới sự trung gian của Na Uy.

Ông Dureza cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã thông qua thỏa thuận này.

Trong bản tin truyền trực tiếp từ Hà Lan, hãng ANC cho hay, phía chính phủ còn nhất trí thả 23 tù nhân chính trị già yếu trong khi phía NDFP sẽ thả ba binh lính và một sỹ quan cảnh sát bị bắt tại ba địa điểm khác nhau ở đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Đây là lần thứ 2 hai bên nhất trí được về một thỏa thuận ngừng bắn chung kể từ tháng 11/1986, khi Chính phủ Philippines và NDFP ký thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục