Chủ tịch Quốc hội gặp cộng đồng người Việt tại Nga

Tối 10/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, tặng quà và gặp gỡ bà con đại diện cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga.
Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều tối 10/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới Mátxcơva - Thủ đô Liên bang Nga.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Vnukovo-2 có đại diện Lãnh đạo Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Nga-Việt Nam; cán bộ Đại sứ quán và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Liên bang Nga.

Ngay sau khi rời sân bay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đã tới dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm, tặng quà và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con đại diện cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga.

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến cộng đồng người Việt tại Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ân cần thăm hỏi đời sống của bà con. Trong không khí thân tình, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga nói riêng. Đảng, Nhà nước cũng kiên định mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội nước sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Thông báo với bà con mục đích chuyến thăm nhằm làm sâu sắc hơn, cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có việc ký kết Thỏa thuận hợp tác với Duma quốc gia, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2013, Quốc hội tập trung cho các công việc trọng tâm: Sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật đất đai; lần đầu tiên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và bà con Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, luật đất đai và các vấn đề quan trọng khác của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bày tỏ vui mừng thấy sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con tiếp tục phatts huy kết quả đạt được tương trợ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về đất nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư, giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thương mại, văn hoá, du lịch giữa hai quốc gia.

Theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga có nhiều thành phần trí thức, trình độ cao; tuân thủ pháp luật của nước sở tại; luôn ủng hộ, hướng về những hoạt động xây dựng quê hương, đất nước. Những năm qua, người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga duy trì và thực hiện tốt công tác ngoại giao nhân dân; góp phần tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc hội, cộng đồng người Việt tại Nga cũng rất tích cực tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cả về hình thức, kỹ thuật lập pháp cũng như nội dung của dự thảo.

Đa số các ý kiến đồng tình và nhất trí cao với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Bên cạnh đó, để đẩm bảo tính ổn định, bền vững và lâu dài, nhiều ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần chú trọng hơn nữa về mặt từ ngữ, theo hướng ngắn gọn, xúc tích hơn; bà con cũng đề nghị dự thảo cần nâng cao hơn nữa vai trò giám sát tối cao của Quốc hội; đồng thời đề cao hơn nữa vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm công trường xây dựng Trung tâm văn hóa, thương mại và khách sạn Hà Nội-Mátxcơva./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục