Chứng khoán châu Á đỏ sàn, Shanghai Composite mất hơn 6%

Phiên giao dịch ngày 18/8, thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ do bị chi phối chủ yếu bởi đà giảm mạnh của chứng khoán Thượng Hải và vụ đánh bom gây thương vong tại Thái Lan.
Chứng khoán châu Á đỏ sàn, Shanghai Composite mất hơn 6% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: citinews)

Trong phiên giao dịch ngày 18/8, thị trường chứng khoán châu Á chìm trong "sắc đỏ", do bị chi phối chủ yếu bởi đà giảm mạnh của chứng khoán Thượng Hải và vụ đánh bom gây thương vong tại Thái Lan.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 65,79 điểm (0,32%), xuống 20.554,47 điểm. Hoạt động giao dịch mờ nhạt trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp chính sách mới nhất nhằm tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình nâng lãi suất, được cho là nhiều khả năng sẽ diễn ra vào đầu tháng tới, cũng như những lo ngại về triển vọng kinh tế Trung Quốc, đã khiến thị trường chứng khoán Nhật Bản bỏ lỡ đà tăng ở đầu phiên để đảo chiều đi xuống vào cuối phiên.

Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng hạ 64,55 điểm (1,20%), xuống 5.303,10 điểm. Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng mất 12,26 điểm (0,62%), xuống 1.956,26 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng trên, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đi xuống. Đáng chú ý, sự cải thiện của thị trường bất động sản Trung Quốc đang khiến giới đầu tư lo ngại rằng Chính phủ nước này sẽ rút bớt các biện pháp nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán sau vài đợt giảm điểm mạnh gần đây, qua đó đẩy chỉ số Shanghai Composite hạ 6,15%, tương đương 245,51 điểm, xuống 3.748,16 điểm.

Đây là mức giảm tính theo ngày mạnh nhất của chỉ số này kể từ phiên 27/7, khi Shanghai Composite mất tới 8,48%, mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng tám năm.

Cụ thể, giá bán nhà mới tại 31 trên tổng số 70 thành phố của Trung Quốc trong tháng Bảy vừa qua đã tăng, nhiều hơn 4 thành phố so với tháng trước đó. Ngoài ra, những lo ngại về tình hình tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng khiến thị trường thêm phần ảm đạm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong lùi 289,65 điểm (1,22%), đóng cửa ở mức 23.525 điểm.

Thị trường chứng khoán Thái Lan cũng chịu sức ép giảm điểm trong phiên đầu tuần này, sau khi diễn ra vụ nổ bom tại một ngã tư ở trung tâm Bangkok, sát điện thờ Erawan vào ngày 17/8, khiến 22 người thiệt mạng và 123 người bị thương.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục