Chuyên gia Cuba và Mỹ mở rộng nghiên cứu trị bệnh bằng tế bào gốc

Các chuyên gia y tế Cuba và Mỹ sẽ trình bày các kỹ thuật chẩn đoán và những thành tựu mới về phục hồi chức năng cho bệnh nhân đa xơ cứng, căn bệnh đang tác động tới 0,2% dân số thế giới.

Các chuyên gia y tế của Cuba và Mỹ đang thúc đẩy nghiên cứu khả năng điều trị căn bệnh đa xơ cứng bằng tế bào gốc.

Hiện hai bên xúc tiến chuẩn bị cho một hội thảo y khoa về căn bệnh trên và phương pháp điều trị này, dự kiến diễn ra trong các ngày 4-5/5 tới.

Theo thông báo ngày 19/4 của Trung tâm Quốc tế về phục hồi thần kinh của Cuba (CIREN), các chuyên gia y tế hai nước sẽ trình bày các kỹ thuật chẩn đoán và những thành tựu mới về phục hồi chức năng cho bệnh nhân đa xơ cứng, căn bệnh đang tác động tới khoảng 0,2% dân số thế giới.

Đây là lần thứ hai các chuyên gia y tế của Cuba và Mỹ trao đổi, hợp tác trong áp dụng điều trị bằng tế bào gốc, một trong những phương pháp hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu tại Cuba.

Vì vậy, theo CIREN, hội thảo sắp tới có ý nghĩa quan trọng đối với Cuba, khi có thể trực tiếp trao đổi với những chuyên gia tại các cơ sở y khoa có nhiều kinh nghiệm áp dụng công nghệ tế bào gốc trong điều trị đa xơ cứng, cũng như các bệnh lý khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục