Có 314 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông dịp Tết

Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán dài 9 ngày, toàn quốc xảy ra 373 vụ tai nạn giao thông, làm chết 314 người, bị thương 387 người.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Tỵ dài 9 ngày, từ ngày 9/2 đến 17/2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng), toàn quốc xảy ra 373 vụ tai nạn giao thông, làm chết 314 người, bị thương 387 người.

So với 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, số vụ tai nạn giao thông giảm 10 vụ, nhưng tăng 5 người chết, 29 người bị thương.

Trong số này, tuyến đường bộ xảy ra 367 vụ tai nạn giao thông, làm chết 307 người, bị thương 384 người; so với 9 ngày Tết Nguyên đán 2012 giảm 8 vụ, tăng 6 người chết, 26 người bị thương. Có 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng tại Khánh Hòa, Gia Lai, Tiền Giang, Nghệ An, Lạng Sơn và Lâm Đồng, làm chết 28 người, bị thương 3 người. Tuyến đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 6 người, bị thương 3 người. Tuyến đường thủy xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết.

Theo nhận định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ba ngày 29, mùng 1, mùng 2 Tết Quý Tỵ, tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, tai nạn giao thông tăng cao chủ yếu do người điều khiển môtô, xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, uống rượu bia điều khiển xe.

Từ ngày mùng 5 Tết trở đi, tai nạn giao thông giảm, tuy nhiên ngày mùng 7 lại xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 7 người tại Lâm Đồng. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân gián tiếp là trong thời gian Tết (ngày 29, mùng 1, mùng 2), lưu lượng phương tiện giao thông ít, mưa rét ở miền Bắc cùng với sự kiểm tra gắt gao của các lực lượng chức năng, nên tai nạn giao thông xảy ra không nhiều.

Từ mùng 3 trở đi, nhân dân đi lại chúc Tết nhiều, người điều khiển môtô, xe máy uống bia rượu phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định... nên tai nạn giao thông lại tăng lên. Từ mùng 5 đến mùng 8 Tết, tai nạn giao thông được kiềm chế do có sự ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông.

Trong dịp Tết, điện thoại đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực Tết Quý Tỵ đã tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi điện của người dân, phản ánh tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, tình hình vận tải hành khách đường bộ, đường sắt. Ủy ban đã phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân.

Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đã triển khai 12 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội những ngày đầu Xuân Quý Tỵ 2013.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt bố trí lực lượng tăng cường cho Phòng Cảnh sát giao thông các địa phương trên tuyến giao thông trọng điểm, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông; trọng tâm là bảo đảm an toàn trong việc vận chuyển hành khách sau dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân 2013.

Công an các địa phương đã bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm và chúc Tết tại các địa phương; tổ chức điều hòa, hướng dẫn giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, phòng chống tội phạm và đua xe trái phép; bảo đảm an toàn cho nhân dân đi lại vui Tết Nguyên đán 2013.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý trên 34.800 trường hợp, tạm giữ 49 ôtô và gần 9.600 môtô./.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục