Cơ quan năng lượng hạ dự báo sản lượng dầu của Mỹ trong năm 2016

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ hạ dự báo sản lượng dầu của Mỹ trong năm 2016 trong bối cảnh những diễn biến tiêu cực trên thị trường năng lượng thế giới.
Cơ quan năng lượng hạ dự báo sản lượng dầu của Mỹ trong năm 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa điều chỉnh tăng triển vọng về sản lượng dầu trong năm 2015 của nền kinh tế số một thế giới, nhưng đồng thời cũng hạ dự báo sản lượng này trong năm 2016, trong bối cảnh những diễn biến tiêu cực trên thị trường năng lượng thế giới được cho là sẽ gây ảnh hưởng xấu đến ngành công nghiệp khai thác khí đá phiến của nước này trong năm tới.

Theo đó, ​​tổng sản lượng dầu trong năm 2015 tại Mỹ dự kiến sẽ tăng lên mức 9,35 triệu thùng một ngày, cao hơn so với mức dự kiến được đưa ra tháng trước là 9,3 triệu thùng một ngày.

Trong khi đó, tổng sản lượng dầu của Mỹ trong năm 2016 dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 9,49 triệu thùng một ngày, từ mức dự báo 9,52 triệu thùng một ngày trước đó.

Điều chỉnh trên được đưa ra một ngày sau khi EIA công bố số liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ ở mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua, do giá dầu giảm và các doanh nghiệp cắt giảm đầu tư.

Theo phát ngôn viên của EIA, hoạt động sản xuất dầu tại vịnh Mexico- vốn đòi hỏi đầu tư dài hạn và có khả năng chống biến động giá- là nguyên nhân khiến tổ chức này tiến hành điều chỉnh dự báo tăng trưởng đối với ngành công nghiệp dầu khí đá phiến của Mỹ.

Giá dầu đã giảm hơn 50% kể từ tháng 6/2014 trong bối cảnh nguồn cung dư thừa, trong khi nhu cầu yếu.

Các thương nhân và nhà phân tích đang cố gắng xác định xem động lực nào có thể đẩy giá dầu lên cao.

Nhà quản lý Adam Sieminski thuộc EIA cho hay tổ chức này hy vọng kho dự trữ dầu thô của Mỹ - hiện đang hoạt động với 62% công suất, mức cao nhất kể từ năm 1930- sẽ tiếp tục tăng trong hai tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục