Cuba - Nga tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hai nhà lãnh đạo Cuba-Nga cùng chứng kiến lễ ký kết 10 hiệp định hợp tác nhiều lĩnh vực nhằm củng cố quan hệ hợp tác giữa 2 nước.
Chương trình thời sự quốc gia Cuba (NNTV) tối 21/2 đưa tin Chủ tịch Cuba Raul Castro đã có buổi tiếp thân mật Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đang ở thăm Havana.

Hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến lễ ký kết 10 hiệp định hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực nhằm củng cố hơn nữa sợi dây hợp tác bền chặt giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Raul Castro và Thủ tướng Medvedev đánh giá cao mối quan hệ song phương lâu đời giữa Cuba và Nga, đồng thời khẳng định hai chính phủ sẽ tiếp tục cố gắng nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học và văn hóa.

[Thủ tướng Nga Medvedev tới thăm chính thức Cuba]

Sau buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo đã cùng dự lễ ký 10 văn kiện hợp tác, trong đó nổi bật là Thỏa thuận phát triển nghiên cứu không gian vũ trụ với hy vọng giúp đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực viễn thông, vệ tinh, tàu thăm dò vũ trụ, phát triển sinh học và dược phẩm vũ trụ cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho Cuba.

Bên cạnh đó, hai nước cùng nhất trí ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Rosatom của Nga và Trung tâm An ninh hạt nhân của Cuba, hướng tới những nghiên cứu hạt nhân với mục đích y học.

Trước đó, Thủ tướng Medvedev đã tới đặt vòng hòa tại Lăng tưởng niệm Chiến sỹ quốc tế Xô viết tại thủ đô Havana và tới dự lễ viếng tại tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti. Ông Medvedev còn đi thăm gian trưng bày sách của Nga tại Hội chợ Sách quốc tế đang diễn ra tại thủ đô của quốc đảo này.

Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Cuba được thiết lập từ năm 1942. Mối quan hệ này bị gián đoạn vào năm 1952 dưới thời nhà độc tài Fulgencio Batista và được Lãnh tụ huyền thoại Cuba Fidel Castro nối lại năm 1960. Từ đó đến nay, hai bên vẫn duy trì các hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.

Năm 2009, trong chuyến thăm chính thức Nga của Chủ tịch Raul Castro, Mátxcơva và Havana cùng thông qua một biên bản ghi nhớ, nâng sự hợp tác giữa hai nước lên tầm chiến lược.

Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ chín của Cuba, với kim ngạch trao đổi song phương đạt 194,9 triệu USD trong 11 tháng đầu năm 2012. /.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục