Cuba thay nhân sự cấp cao đầu tiên sau ĐH Đảng

Ông Adel Yzquierdo Rodriguez, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch, sẽ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

Ngày 20/2, Chính phủ Cuba thông báo quyết định của Hội đồng Nhà nước, theo đề xuất của Chủ tịch Raul Castro, bổ nhiệm ông Adel Yzquierdo Rodriguez, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

 

Theo thông cáo đăng trên báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, ông Yzquierdo sẽ tiếp tục điều hành Bộ Kinh tế và Kế hoạch, nhiệm vụ mà ông đảm nhiệm từ tháng 3/2011.

 

Đây là sự thay đổi nhân sự đầu tiên trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Cuba kể từ sau Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra hồi cuối tháng Giêng vừa qua.

 

Ông Yzquierdo, kỹ sư chế tạo máy 66 tuổi, từng nhiều năm làm việc tại Cục Kế hoạch và Kinh tế của Bộ Quốc phòng trước khi chuyển sang làm việc tại Bộ Kinh tế và Kế hoạch, và là một nhân vật thân tín của Chủ tịch Raul Castro.

 

Với trường hợp bổ nhiệm trên, hiện Cuba có 8 Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trong đó có 7 trường hợp được bổ nhiệm sau khi Chủ tịch Raul Castro lên nắm quyền năm 2006./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục