Cuộc chiến ở Ukraine khiến Belarus xích lại gần Phương Tây

Bộ trưởng Kinh tế Belarus Nikolai Snopkov nhấn mạnh cuộc chiến đang tiếp diễn giữa lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn và quân đội Ukraine “sẽ khiến Belarus hợp tác nhiều hơn với các nước Phương Tây.”
Cuộc chiến ở Ukraine khiến Belarus xích lại gần Phương Tây ảnh 1Những diễn biến xấu đi tại Ukraine dường như đã khiến Belarus có xu hướng xích lại gần Phương Tây. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Kinh tế Belarus Nikolai Snopkov tuyên bố nước ông sẽ tăng cường quan hệ kinh tế với Phương Tây nếu cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục xấu đi.

Phát biểu hôm 12/11 trước thềm một hội nghị đầu tư ở London, ông Snopkov nhấn mạnh cuộc chiến đang tiếp diễn giữa lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn và quân đội Ukraine “sẽ khiến Belarus hợp tác nhiều hơn với các nước Phương Tây.”

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 14/11 này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Minsk nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế chủ yếu do nhà nước kiểm soát của Belarus.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nâng cao uy tín của ông ở Phương Tây nhờ việc đăng cai cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, vốn dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Lâu nay, chính phủ của ông Lukashenko đang phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt về kinh tế và đi lại của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) do việc trấn áp phe đối lập và truyền thông độc lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục