Cuộc gặp giữa trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên và phái đoàn Mỹ

Cuộc gặp không chính thức giữa trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Ri Yong Ho và các cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ đã kết thúc trong ngày 19/1.
Cuộc gặp giữa trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên và phái đoàn Mỹ ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên Ri Yong Ho (trái) và đại diện phái đoàn Mỹ trước cuộc họp. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Kyodo và AP, cuộc gặp không chính thức kéo dài 2 ngày tại Singapore giữa trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Ri Yong Ho và các cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ đã kết thúc trong ngày 19/1.

Phía Mỹ mô tả là cuộc gặp bằng những ngôn từ tích cực.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc tiếp xúc với phái đoàn Mỹ gồm cựu Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Stephen Bosworth, cựu Phó Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Joseph DeTrani và cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Berkeley, ông Tony Namkung, ông Ri Yong Ho nói: "Một nội dung quan trọng trong cuộc trao đổi quan điểm này là loại bỏ mối đe dọa và sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên."

Ông Ri Yong Ho cho biết Triều Tiên "đã cung cấp thông tin chi tiết về ý định và mục đích" trong đề xuất của Bình Nhưỡng với Washington hồi đầu tháng, theo đó quốc gia Đông Bắc Á này sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ hủy các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong năm nay.

Ông Ri Yong Ho và 3 nhân vật trên cũng bàn về các vấn đề hạt nhân và quan hệ song phương, trong đó có vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào hãng phim Sony Pictures mà Triều Tiên phủ nhận liên quan.

Về phía Mỹ, ông Bosworth cho hay 2 bên đã có cuộc thảo luận rất hữu ích về những gì đã xảy ra và có thể sẽ diễn ra trong tương lai. Phái đoàn Mỹ đã hối thúc nối lại tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên vốn bị đình trệ kể từ cuối năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục