Triều Tiên: Tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc là kích động chiến tranh

Theo tờ Rodong Sinmun, 2 cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mang mật danh "Giải pháp Then chốt" và "Đại bàng Non" trên bán đảo Triều Tiên sẽ đẩy tình hình khu vực này "tới bờ vực chiến tranh."
Triều Tiên: Tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc là kích động chiến tranh ảnh 1Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 18/1, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết 2 cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mang mật danh "Giải pháp Then chốt" và "Đại bàng Non" trên bán đảo Triều Tiên sẽ đẩy tình hình khu vực này "tới bờ vực chiến tranh."

Theo của báo trên, chính sách trừng phạt và gây áp lực quân sự mà Washington thi hành với Triều Tiên là không hiệu quả. Báo nhấn mạnh: "Mỹ không bao giờ có thể ép nhân dân Triều Tiên quỳ gối.”

Bài xã luận cho rằng Mỹ cần xét lại chính sách của họ đối với Bình Nhưỡng và hủy tập trận, nếu "Washington thực sự quan tâm đến nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên."

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xác nhận rằng hai cuộc tập trận hàng năm nói trên sẽ được tiến hành như thường lệ từ cuối tháng 2, đồng thời nhấn mạnh lực lượng vũ trang của đất nước cần phải tiếp tục thao diễn chung để duy trì trình độ sẵn sàng chiến đấu cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục