Triều Tiên: Tập trận Mỹ-Hàn Quốc là một thách thức còn để ngỏ

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc khẳng định các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ là "một thách thức còn để ngỏ" với đề xuất làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên: Tập trận Mỹ-Hàn Quốc là một thách thức còn để ngỏ ảnh 1Xe bọc thép M1A2 của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông So Se Pyong ngày 15/1 khẳng định rằng các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ trong tuần này là "một thách thức còn để ngỏ" đối với đề xuất của Bình Nhưỡng về việc làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông So Se Pyong cũng cảnh báo rằng bất đồng giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ có thể dẫn tới "một cuộc Chiến tranh Triều Tiên thứ 2."

Ông So Se Pyong nêu rõ: "Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận ở vùng biển phía Đông Triều Tiên từ hôm 13-14/1 - một cuộc tập trận hải quân chung. Đây là một thách thức còn để ngỏ đối với đề xuất của Triều Tiên về việc loại bỏ nguy cơ xảy ra chiến tranh và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên."

Hôm 10/1, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tạm ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ đồng ý hoãn các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc, song Washington đã từ chối đề xuất này vì coi đây là một lời đe dọa ngầm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.