Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tập trận chung thường niên

Hàn Quốc tuyên bố nước này và Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành tập trận thường niên, coi đó là biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc phòng.
Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tập trận chung thường niên ảnh 1Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc diễn tập đổ bộ trên bãi biển trong cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn Quốc vào tháng 3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 8/1, Thư ký báo chí của cơ quan quân sự Hàn Quốc Kim Min Sok tuyên bố Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành tập trận thường niên, coi đó là biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc phòng và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Ông Kim tuyên bố: “Vì những cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ mang tính chất phòng thủ nên phía Triều Tiên nêu đòi hỏi chấm dứt tiến hành hoạt động này là hoàn toàn vô căn cứ.”

Theo lời ông Kim Min Sok, lực lượng vũ trang của Hàn Quốc cần chuẩn bị rèn luyện bằng con đường tiến hành thao diễn quân sự thường xuyên để chống trả cuộc xâm lược tiềm năng từ phía quốc gia miền Bắc.

Bình Nhưỡng luôn coi các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn như là động thái chuẩn bị cho cuộc xâm lược của quân đồng minh tấn công vào lãnh thổ Triều Tiên.

Trong khi đó, ngày 8/1, Hải quân Hàn Quốc lần đầu tiên trong Năm Mới đã tiến hành cuộc bắn pháo trên biển Nhật Bản và ở phía Tây biển Hoàng Hải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.