Cựu Trưởng Đặc khu Hong Kong bị buộc tội tham nhũng

Cựu Trưởng Đặc khu Hong Kong Tăng Âm Quyền bị buộc tội tham nhũng

Ủy ban chống tham nhũng độc lập của Đặc khu hành chính Hong Kong ngày 5/10 cho biết cơ quan này đã buộc tội cựu Trưởng đặc khu Tăng Âm Quyền (Donald Tsang) có những hành vi sai trái.
Cựu Trưởng Đặc khu Hong Kong Tăng Âm Quyền bị buộc tội tham nhũng ảnh 1Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Donald Tsang. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP/Reuters, Ủy ban chống tham nhũng độc lập của Đặc khu hành chính Hong Kong (ICIA) ngày 5/10 cho biết cơ quan này đã buộc tội cựu Trưởng đặc khu Tăng Âm Quyền (Donald Tsang) có những hành vi sai trái.

Đây là một trong những vụ bê bối tham nhũng lớn nhất ở Hong Kong.

Trong một tuyên bố, ICAC cho hay ông Tăng Âm Quyền, 70 tuổi, đang phải đối mặt với 2 tội danh liên quan đến những hành vi sai trái khi còn đương chức.

Theo ICIA, ông Tăng Âm Quyền sẽ phải ra hầu tòa sơ thẩm vào chiều cùng ngày.

Những lời cáo buộc này, được đưa ra ngay trước khi ông Tăng Âm Quyền rời khỏi nhiệm sở hồi tháng 6/2012, liên quan hợp đồng thuê căn hộ tầng mái được chiết khấu từ một người bạn giàu có ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc Đại lục.

Đây là một trong vài vụ bê bối làm giảm lòng tin của công chúng ở Hong Kong cũng như làm dấy lên những quan ngại về mối quan hệ thân mật giữa các nhà tài phiệt giàu có với giới lãnh đạo của đặc khu này./.

Tin cùng chuyên mục