Đắk Lắk: Rơi xuống hố trữ nước tưới càphê, 3 học sinh tử vong

Ba em nhỏ tuổi từ 8-13 rủ nhau qua hố trữ nước tưới càphê trong rẫy để chơi, nhưng không may cả 3 em đã trượt chân ngã xuống hố mà không ai cứu kịp.

Chiều 14/8, ông Trần Thái Thạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã EaToh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), cho biết ngày 13/8, trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Các nạn nhân được xác định là em Trần Thị Nguyên (10 tuổi), Trần Đình Chiến (8 tuổi), Lê Thị Trúc (13 tuổi), ngụ tại thông Tân Xuân, xã Ea Tóh, huyện Krông Năng.

Theo ông Thạnh, vào chiều 13/8, cả 3 em nhỏ trên cùng một người bạn rủ nhau vào rẫy nhà ông Lê Đình Thịnh (rẫy của bố em Trúc) để nhặt quả bơ.

Đến 16 giờ cùng ngày, các em rủ nhau qua hố trữ nước tưới càphê trong rẫy để chơi, không may Nguyên, Chiến và Trúc đã bị trượt chân rơi xuống hố.

Lúc này người bạn đi cùng đã chạy về hô hoán người ra ứng cứu, tuy nhiên khi người nhà ra đến nơi 3 em đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Ea Toh có mặt tại hiện trường, đã vớt và bàn giao thi thể 3 em nhỏ về cho gia đình, hỗ trợ một phần kinh phí để các gia đình mai táng cho các em./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục