Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng dịp Tết

Dịp Tết, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, có khu dân cư không có nước từ 2-3 ngày.
Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Trong mấy ngày Tết, có khu dân cư không có nước từ 2 đến 3 ngày.

Đây là lần đầu tiên, thành phố Buôn Ma Thuột thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trong những ngày Tết.

Nhiều khu dân cư ở các tuyến đường Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ, cuối đường Y Jút, khu dân cư Trường Cao đẳng sư phạm... của các phường Tân Lợi, Thành Công, Thắng Lợi 2 đến 3 ngày mới có nước, nhưng nước chảy rất yếu. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố đua nhau mua xô, chậu, thùng phuy... để dự trữ nước.

Thiếu nước sinh hoạt cũng là đề tài nóng bỏng, đề cập nhiều nhất mỗi khi có khách đến nhà, đến cơ quan thăm chúc Tết Xuân Quý Tỵ này.

Theo ông Trần Văn Thiện, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk, nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt là năm nay mùa khô hạn đến sớm, các hộ dân đồng loạt tập trung tưới nước cho càphê để yên tâm ăn Tết. Trong khi đó, lượng mưa năm ngoái quá ít, lượng nước tích trong các hồ, đập không đủ dung tích, mực nước ngầm càng tụt sâu, giảm mạnh.

Ba trạm bơm chính Ea Kô Tam, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố đã khô cạn, chỉ còn một trạm hoạt động cầm chừng, hồ chứa nước Hòa Đông rộng 2ha nay cũng đã khô đáy.

Cũng theo ông Trần Văn Thiện, công ty cũng đã huy động tất cả các nguồn lực (giếng khoan, trạm bơm) nhưng cũng chỉ mới đáp ứng khoảng 35.000m3 nước/ngày đêm, thiếu 10.000-15.000m3 nước/ngày đêm so với nhu cầu. Công ty đành phải cắt nước luân phiên, với hình thức một ngày có một ngày không.

Ngoài ra, hiện nay thị trấn huyện Krông Pắk, thị xã Buôn Hồ cũng thiếu nước sinh hoạt mỗi ngày đêm từ 5.000-10.000m3./.

Quang Huy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục