Đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU tiếp tục rơi vào bế tắc

Cuộc đàm phán 3 bên về khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU tại Kiev đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào và thời hạn cho cuộc đàm phán mới chưa được xác định.
Đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU tiếp tục rơi vào bế tắc ảnh 1Một trạm vận chuyển khí đốt từ Nga sang Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga Sergey Kuprianov cho biết cuộc đàm phán 3 bên về khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU tại Kiev đã kết thúc vào nửa đêm 14/6 mà không đạt được thỏa thuận nào và thời hạn cho cuộc đàm phán mới chưa được xác định.

Cho tới nay, các vòng đàm phán xung quanh bất đồng về giá khí đốt đe dọa làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt Nga sang Ukraine vẫn chưa đạt tiến triển. Moskva đưa ra cho Kiev mức giá 385 USD/1.000 mét khối, tức là miễn thuế xuất khẩu (100 USD) từ mức 485 USD hiện nay.

Ukraine, với khoản nợ mua khí đốt của Nga lên đến 3,5 tỷ USD tính đến tháng 4 vừa qua, đã không đồng ý với giá trên.

Kiev đề xuất sẽ thanh toán khoản nợ khí đốt 1,9 tỷ USD theo giá 326 USD/1.000 m3 trong vòng 18 tháng để có thể tiếp tục đàm phán đi đến thỏa thuận dài hạn hơn về vấn đề này.

Nga đã đặt hạn chót sẽ chuyển sang hình thức trả trước nếu đến ngày 16/6 tới, Ukraine không thanh toán ít nhất là một phần nợ khí đốt của năm 2013 (1,951 tỷ USD).

Về phần mình, EU, khách hàng trực tiếp của Nga và phụ thuộc vào việc trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ Ukraine, đề xuất khung giá 350-390 USD/1.000 mét khối, đồng thời Ukraine phải tuân thủ một lịch trình thanh toán nợ rõ ràng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục