Đàm phán ngừng bắn giữa Chính phủ Myanmar và phiến quân đổ vỡ

Cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Chính phủ Myanmar và phiến quân nước này đã đổ vỡ sau khi đại diện của Nay Pyi Taw từ chối cho phép 3 nhóm sắc tộc ở Kokang tham gia lệnh ngừng bắn này.
Đàm phán ngừng bắn giữa Chính phủ Myanmar và phiến quân đổ vỡ ảnh 1Binh sỹ của lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar tại khu vực quân sự Kokang. (Nguồn: Reuters)

Ngày 30/9, cuộc đàm phán tại Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan về một lệnh ngừng bắn giữa Chính phủ Myanmar và các nhóm sắc tộc nổi loạn ở nước này đã đổ vỡ sau khi đại diện của Nay Pyi Taw từ chối cho phép 3 nhóm sắc tộc ở khu vực Kokang tham gia lệnh ngừng bắn này.

Để đáp lại Nay Pi Taw, 10/18 nhóm vũ trang đã từ chối ký vào thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tuyên bố đó là "quyết định không thể thay đổi" của các nhóm này.

Cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn giữa Nay Pi Taw và các nhóm sắc tộc nổi loạn ở Myanmar được thực hiện dưới thời của chính quyền Tổng thống Thein Sein với sự trung gian của quân đội Thái Lan.

Cho đến nay tiến trình đàm phán đã kéo dài 4 năm nhưng kết quả thu được rất hạn chế.

Việc vòng đàm phán lần này đổ vỡ khiến chính phủ của Đảng Liên minh vì Đoàn kết và Phát triển của ông Thein Sein khó có khả năng đạt được một thỏa thuận giải quyết xung đột sắc tộc ở Myanmar trước cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục