Đàm phán thất bại, đối lập Campuchia đổ lỗi cho CPP

Đảng CNRP đối lập đổ lỗi cho đảng CPP cầm quyền sau khi cuộc hội đàm ở Quốc hội nhằm giải quyết bế tắc chính trị đã thất bại.
Đàm phán thất bại, đối lập Campuchia đổ lỗi cho CPP ảnh 1CNRP phát động cuộc biểu tình 3 ngày tại Phnom Penh hôm 23/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một thông cáo báo chí chiều ngày 5/11, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập nói rằng cuộc hội đàm nhóm làm việc cấp cao giữa CNRP và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) sáng cùng ngày tại Quốc hội đã “không đạt được kết quả để có thể tiến tới giải quyết tình hình chính trị đang bế tắc hiện nay” và đổ lỗi cho phía CPP “vẫn không chấp nhận việc tìm hiểu sự thật không bình thường xảy ra trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa V vừa qua”.

Tuyên bố trên của CNRP có phần khác với nội dung trả lời báo giới sau cuộc họp của người phát ngôn CNRP và trưởng đoàn CPP rằng về cơ bản, họ vẫn tiếp tục bàn những vấn đề đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí sau các cuộc đàm phán hôm 16-17/9, theo đó hai bên nhất trí không để bạo lực xảy ra dưới hình thức nào, cải cách hệ thống bầu cử và nhiều cơ quan lãnh đạo khác của đất nước.

Tuyên bố của CNRP nhấn mạnh “trên tinh thần chịu trách nhiệm cao trước vấn đề sống còn của đất nước, CNRP thấy rằng việc nghiên cứu tìm sự thật về cuộc bầu cử vừa qua là bước đi không thể thiếu được trước khi tiến tới bất kỳ một thỏa thuận chính trị nào”.

Tuy nhiên, tuyên bố của CNRP nói rằng cho dù chưa đạt được kết quả nào trong cuộc họp hôm nay, CNRP vẫn đề nghị có các cuộc đàm phán ở bất kỳ cấp nào để giải quyết vấn đề của đất nước như đã thỏa thuận đã đạt được tại cuộc họp cấp cao giữa hai đảng CNRP và CPP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục