Dâng tiến trống đồng xứ Thanh về đất tổ Hùng Vương

Sáng 1/4, 23 chiếc trống đồng xứ Thanh thuộc dự án “Trống đồng - Âm vang Đất Tổ” đã lên đường về Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.
Sáng 1/4, 23 chiếc trống đồng xứ Thanh đã "lên đường" về Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đây là hoạt động thuộc dự án “Trống đồng - Âm vang Đất Tổ” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Liên chi hội di sản Lam Kinh, Hội cổ vật Thanh Hoa và Ban dự án “Trống đồng - Âm vang Đất Tổ” phối hợp thực hiện.

Với mục đích khơi dậy ý thức truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng thành kính tri ân và tôn vinh các vua Hùng và các đấng tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “Trống đồng - Âm vang Đất Tổ” được đúc theo phương pháp thủ công truyền thống, mô phỏng theo kiểu dáng, họa tiết, hoa văn của các loại trống đồng nổi tiếng ở Việt Nam như trống Ngọc Lũ, Hy Cương, Hoàng Hạ, Sông Đà, Miếu Môn…

23 chiếc trống đồng này được thực hiện bởi bàn tay tài hoa của ba nghệ nhân nổi tiếng ở xứ Thanh là Nguyễn Minh Tuấn, Thiều Quang Tùng và Đặng Ích Hoàn trong vòng 6 tháng.

Ban dự án “Trống đồng - Âm vang Đất Tổ” cho biết trong số 23 chiếc trống đồng nói trên có 17 chiếc dâng lên Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2011, trong đó chiếc trống lớn nhất được mô phỏng theo trống đồng Hy Cương có đường kính mặt trống 147cm, cao 108cm sẽ được dâng lên Đền Thượng (trong khu Di tích Đền Hùng).

Năm chiếc trống khác trao tặng Bộ Ngoại giao và một chiếc tặng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch./.

Hoa Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục