Đánh bom phá cầu

Philippines: Nhóm Abu Sayyaf đánh bom phá cầu

Các tay súng tình nghi của nhóm Abu Sayyaf đã phá hủy cây cầu trên đảo Jolo, nhằm cản trở sự truy quét của quân đội Philippines.
Ngày 8/1, cảnh sát Philippines cho biết, các tay súng tình nghi thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã đánh bom và phá hủy một cây cầu tại thị trấn miền núi Patikul ở đảo Jolo.

Theo cảnh sát địa phương, không có thương vong trong vụ đánh bom này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng bị tình nghi thuộc nhóm Abu Sayyaf là thủ phạm vụ tấn công.

Trước đó, lực lượng này cũng đã đánh bom một số cây cầu trên đảo Jolo nhằm cản trở các cuộc truy quét của quân đội cũng như gây khó khăn cho công tác phản ứng của chính phủ đối với các vụ tấn công khủng bố.

Theo thống kê của quân đội Philippines, hiện số lượng các phần tử cực đoan thuộc nhóm Abu Sayyaf là khoảng 400 tên. Lực lượng này được thành lập từ những năm 90 của thế kỷ trước, chủ yếu hoạt động tại miền Nam Philippines.

Abu Sayyaf đã thực hiện nhiều vụ khủng bố đẫm máu bao gồm bắt cóc, đánh bom và bị tình nghi có liên hệ với nhiều tổ chức khủng bố nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục