Đất võ Bình Định quảng bá du lịch tại thủ đô Hà Nội

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Định đã quảng bá, giới thiệu các tiềm năng du lịch tự nhiên, văn hóa, lịch sử miền đất võ Bình Định nhằm thu hút du khách Thủ đô.

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Định đã quảng bá, giới thiệu các tiềm năng du lịch tự nhiên, văn hóa, lịch sử miền đất võ Bình Định nhằm thu hút du khách Thủ đô đến với địa danh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ này.

Được đánh giá là điểm đến mới, hấp dẫn, Bình Định là địa phương có nhiều tài nguyên du lịch. Với bờ biển dài trên 134km, Bình Định nổi tiếng với nhiều bãi tắm đẹp: Biển Quy Nhơn, Trung Lương, Vĩnh Hội, Đề Gi, Tam Quan; trong đó Phương Mai-Núi Bà là tuyến du lịch trọng điểm quốc gia.

Sự phong phú các địa hình vùng núi, sông hồ đã tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc sắc với nhiều thắng cảnh độc đáo: Ghềnh Ráng-Tiên Sa, Hầm Hô, Hồ Núi Một, đầm Thị Nại, Núi Bà… Do vậy, du lịch Bình Định rất hấp dẫn với hoạt động tắm biển, trượt cát và lặn ngắm san hô.

Bình Định là kinh đô của vương quốc Chămpa ngày xưa mà dấu ấn ngày nay vẫn còn để lại khá nhiều di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật kiến trúc độc đáo, tiêu biểu là hệ thống tháp Chăm được đánh giá vào loại đẹp nhất Việt Nam.

Các di tích liên quan đến Hoàng Đế Quang Trung-Nguyễn Huệ được đánh giá là kho di tích văn hóa lịch sử vô giá như: Bảo tàng Quang Trung-Tây Sơn, Thành Hoàng Đế được triều đại Tây Sơn xây dựng năm 1775, khu tâm linh Đàn Tế Trời Đất… Bình Định có nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo: hát Bội (Tuồng), hát Bài Chòi, Nhạc võ, võ cổ truyền. Năm 2014, Bình Định tiếp tục đăng cai Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V (diễn ra từ 1-4/8) với sự tham gia của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện nay, nhiều dự án du lịch tại Bình Định đang được triển khai. Hàng năm, du lịch Bình Định đón gần 1,7 triệu lượt khách, môi trường du lịch và cơ sở hạ tầng du lịch được cải thiện, chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng chuyên nghiệp.

Năm 2014, ngành du lịch Bình Định sẽ sớm hoàn thành các dự án du lịch được phê duyệt, xây dựng hạ tầng du lịch biển đảo, phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí trên biển, xây dựng chợ đêm du lịch cùng các sản phẩm du lịch đặc trưng… nhằm thu hút nhiều hơn du khách đến với miền đất võ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục