Đẩy mạnh thông điệp “Đại đoàn kết” đến Việt kiều

Nhiều Việt kiều khẳng định “Đại đoàn kết” giữa Việt kiều và Hội đoàn người Việt ở các nước với trong nước đã đạt những kết quả lớn.
Với 25 báo cáo, tham luận được trình bày tại diễn đàn Hội nghị Lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài, các Việt kiều là lãnh đạo của nhiều Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài đều khẳng định “Đại đoàn kết” giữa các cộng đồng người Việt ở nước ngoài, giữa các Hội đoàn người Việt ở các nước với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trong nước đã được chú trọng và đạt những kết quả lớn.

Hội nghị Lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức trong 2 ngày 11-12/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Với sự đoàn kết trên, nhiều cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân trong nước và ngược lại, nhiều Việt kiều, tổ chức người Việt ở nước ngoài đã và đang có nhiều đóng góp xây dựng đất nước thông qua việc chuyển giao tri thức, khoa học công nghệ, đầu tư...

Hội nghị lần này thêm một lần nữa thể hiện ý chí cao của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng ngày càng vững chắc, hiệu quả khối đại đoàn kết trong tất cả những người mang dòng máu “con Lạc cháu Hồng” trên toàn thế giới.

Tất cả cùng đồng tâm hiệp lực, cùng siết tay nhau vì một mục tiêu chung: Tự hào là người Việt Nam và vì một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Thông điệp này sẽ được các tổ chức Hội đoàn người Việt ở nước ngoài truyền đến mọi Việt kiều và biến thành những hành động cụ thể.

Cùng với việc phát huy tinh thần đại đoàn kết, Hội nghị cũng đã đề cập và thống nhất đề xuất từng bước các giải pháp phù hợp thực tế, có tính khả thi cao về những vấn đề như: cập nhật kịp thời thông tin trong nước cho bà con Việt kiều; xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và các hoạt động truyền thống để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục và xem xét điều chỉnh các chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng ngày càng cởi mở hơn, phù hợp hơn với thực tế...

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định: Hội nghị đã thành công hơn mong đợi. Đó không chỉ là việc tiếp tục cùng xích lại gần hơn, hiểu và đồng cảm hơn, có tiếng nói chung cao hơn trong nhiều vấn đề... mà còn có nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của bà con Việt kiều đối với cuộc sống hiện tại ở nước ngoài cũng như tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc.

Những ý kiến của bà con Việt kiều tại Hội nghị này sẽ được Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận, xử lý thành những cơ chế, chính sách cụ thể để đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của bà con cũng như nâng cao hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với người Việt Nam ở nước ngoài./.

Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục