Đề nghị cứu nạn tàu cá trôi dạt gần đảo Hoàng Sa

61.319 tàu, thuyền với 276.826 người đang hoạt động trên biển đã nắm được diễn biến, hướng đi của bão số 1 để chủ động phòng tránh.
Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến 16 giờ ngày 5/1, Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.319 tàu, thuyền với 276.826 người đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng đi của bão số 1 để chủ động về bờ hoặc di chuyển phòng tránh.

Trong số này, khu vực quần đảo Trường Sa có 632 tàu với 5.858 người, khu vực khác và neo đậu tại bến là 60.687 tàu với 270.968 người.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết thêm hồi 7 giờ ngày 5/1, tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 57 hải lý, cách Nam Đông Nam Đà Nẵng khoảng 198 hải lý, tàu cá BĐ 96329 bị hỏng máy, phá nước và có nguy cơ chìm. Hiện tại tàu đang trôi tự do và đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Lúc 11 giờ 15 ngày 5/1, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu HQ 629 đi cứu nạn tàu cá BĐ 96329 và đến 15 giờ cùng ngày đã kết nối liên lạc được với tàu cá BĐ 96329. Dự kiến 18 giờ ngày 5/1, tàu HQ 629 sẽ tiếp cận tàu bị nạn.

Trước đó, lúc 3 giờ 40 ngày 5/1, tại khu vực cách bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 35 hải lý về phía Đông Bắc, 1 thuyền viên tàu QNg 94383TS bị bệnh nặng. Tàu đang chủ động đưa bệnh nhân về bờ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 tiếp tục tư vấn y tế, cấp cứu cho bệnh nhân; sẵn sàng đi cứu nạn khi có yêu cầu khẩn cấp. Bộ Tham mưu Biên phòng chỉ đạo Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với gia đình chủ tàu đôn đốc tàu chạy về bờ gần nhất để cấp cứu bệnh nhân.

Đến 10 giờ ngày 5/1, tàu QNg 94383TS đã cập bờ và đưa bệnh nhân vào viện cấp cứu kịp thời.

Ngoài ra, lúc 11 giờ 30 ngày 5/1, tàu TS 20 đã lai dắt tàu BĐ 96430 TS với 7 lao động cập cảng Ba Ngòi, Cam Ranh an toàn.

Riêng đối với các tàu QB 93714TS có 14 lao động và tàu QB 93469 có 8 lao động gặp nạn, tàu SAR 411 và 2 tàu của lực lượng biên phòng phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp tục tìm kiếm tại khu vực tàu bị nạn.

Bộ Tham mưu Biên phòng tiếp tục chỉ đạo Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế phối hợp với các lực lượng, thông báo cho ngư dân tổ chức tìm kiếm 13 người còn mất tích của tàu QB 93714 và nắm thông tin liên quan đến tàu QB 93469 bị mất liên lạc từ ngày 30/12/2012./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục