ĐH ngoài công lập xin tuyển sinh đa tiêu chí từ 2013

Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tuyển sinh đại học đa tiêu chí ngay từ năm 2013.
Tại cuộc họp của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập diễn ra sáng nay 22/5, lãnh đạo các trường đều kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho áp dụng việc tuyển sinh đa tiêu chí ngay từ mùa thi năm 2013.

Hiện việc tuyển sinh chỉ dựa trên điểm thi tuyển sinh "3 chung" (chung đợt, chung đề, chung kết quả) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tuy nhiên, các trường cho rằng chỉ nên coi đây là một tiêu chí, ngoài ra còn có thể xét thêm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm tổng kết trên học bạ của học sinh trong ba năm cấp ba, hoặc có thể thêm vòng phỏng vấn…

Việc thay đổi cách tuyển sinh này nhằm giúp cho các trường thoát khỏi tình trạng “đói” sinh viên. Những năm gần đây, mỗi mùa tuyển sinh, rất nhiều trường đại học, cao đẳng ngoài công lập không thể tuyển đủ chỉ tiêu, thậm chí năm 2012, có trường gần như không tuyển được sinh viên nào. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trường không có nguồn thu, có nguy cơ phá sản.

Vì thế, tuyển sinh đa tiêu chí đã được các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập đề xuất từ nhiều lần, tuy nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từ chối vì lo ngại cách làm này không đảm bảo chất lượng đầu vào của bậc đại học.

Đầu năm 2013, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập đã có động thái mạnh mẽ hơn là gửi thư “kêu cứu” với Thủ tướng Chính phủ. Phản hồi lại Hiệp hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trình phương án tuyển sinh để Bộ xem xét.

Đến nay, đã có một số trường gửi phương án tuyển sinh cho Bộ.

Tuy nhiên, dù chỉ hơn một tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ được tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Bộ còn đang xem xét, nghiên cứu thêm./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục