Đi chuốt cọng lá dừa, hai bé gái đuối nước thương tâm dưới mương

Đợi mãi không thấy con đi chuốt cọng lá dừa về, hai gia đình chia nhau đi tìm thì phát hiện thi thể của cả hai bé gái ở dưới mương nước cách nhà hơn 500 mét.
Đi chuốt cọng lá dừa, hai bé gái đuối nước thương tâm dưới mương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại tá Phan Văn Ứng, Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết đã làm rõ vụ 2 bé gái ở ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung tử vong là do đuối nước.

Nhiều khả năng là khi một em bị sa chân xuống mương, em kia tìm cách cứu vớt nhưng không may 2 em đều thiệt mạng.

Theo người nhà các nạn nhân, chiều 15/3, 2 em Hồ Thị Giàu (14 tuổi) và Trần Thị Ngọc Hà (10 tuổi) cùng ở ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) rủ nhau đi chuốt cọng lá dừa nhưng đến tối không thấy về.

Gia đình các em chia nhau đi tìm thì phát hiện thi thể 2 em ở dưới mương nước cách nhà hơn 500 mét.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước.

Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình các em tổ chức mai táng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục