Điện Biên Phủ: Vụ lợi dụng khai thác gỗ trái phép

Các lực lượng chức năng ở TP Điện Biên Phủ phát hiện 1 đối tượng lợi dụng đơn xin khai thác gỗ tại vườn để khai thác gỗ trái phép.
Chiều 29/10, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Điện Biên Phủ đã phát hiện một đối tượng khai thác gỗ trái phép, cất giấu tại khu vực bản Nà Nghè, xã Tà Lènh (thành phố Điện Biên Phủ).

Đó là đối tượng Lò Văn Lả, sinh năm 1978, trú tại bản Phiêng Ban, phường Noong Bua (thành phố Điện Biên Phủ).

Ông Vũ Xuân Mạnh, Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên) cho biết qua nguồn tin của quần chúng kết hợp với công tác kiểm tra, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện một số lượng lớn gỗ được cất giấu bìa rừng tại khu vực bản Nà Nghè.

Trong số trên 70 lóng gỗ tròn được phát hiện, có 52 lóng được xác định là khai thác trái phép từ rừng tự nhiên với khối lượng ước tính khoảng trên 3,7m3. Số gỗ trên chủ yếu là các loại gỗ Sữa, Vối Thuốc (gỗ ngứa) và Thành Ngạnh thuộc nhóm 6.

Đáng chú ý là trước đó, gia đình Lò Văn Lả đã có đơn xin khai thác gỗ tại vườn rừng của mình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.

Lợi dụng việc này, Lò Văn Lả đã khai thác trái phép gỗ từ rừng tự nhiên gần đó và xếp lẫn với 20 thân gỗ có giấy phép khai thác.

Lực lượng Kiểm lâm cùng chính quyền xã Tà Lènh đã lập biên bản, thu giữ số gỗ khai thác trái phép. Số gỗ hợp pháp đã được cơ quan chức năng làm thủ tục trả lại cho gia đình theo đúng quy định./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục