Điện lạnh đắt hàng

Đổ xô đi mua điện lạnh phòng nắng nóng mùa hè

Theo dự báo, mùa hè năm nay nhiệt độ có thể tăng lên 42 độ C. Nhiều người dân đang đổ xô đi mua các thiết bị điện lạnh chống nóng.
Theo dự báo, mùa hè năm nay nhiệt độ có thể tăng lên 42 độ C khiến nhiều người dân đổ xô mua các thiết bị điện lạnh để phòng nắng.

Sức mua tăng đột biến

Loay hoay một hồi tại siêu thị điện máy PiCo, anh Nguyễn Văn Thành (Hà Đông, Hà Nội) quyết định sắm cho mình một chiếc điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Panasonic.

Với anh Thành, đây quả là một sự lựa chọn khó khăn bởi kinh tế của vợ chồng anh không lấy gì làm dư giả, mà giá điện lại đang leo cao. Thế nhưng, “mới đầu hè mà cái nóng đã khủng khiếp thế này, chúng tôi buộc phải chắt bóp chi tiêu hợp lý để mua điều hòa phục vụ gia đình,” anh nói.

Tại một số cửa hàng bán máy phát điện trên phố Trường Chinh, ông Trần Đình Văn, (xã Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội) cũng đang lựa cho mình một chiếc máy phát điện chống nóng. Nhà ông chăn nuôi gà công nghiệp, nên nếu mất điện khi trời nóng thì cả đàn gà có nguy cơ bị xóa sổ. Tiện thể, ông cũng vòng qua siêu thị điện máy HC để mua một chiếc tủ lạnh, phục vụ mùa hè.

“Thấy báo chí nói, năm nay mùa hè nắng nóng lên tới 42 độ C nên phải chuẩn bị trước chú ạ. Làm ra tiền, cũng chỉ để phục vụ mình thôi mà,” ông Văn cho biết.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, đại diện của một số siêu thị, cửa hàng điện máy cho hay, từ cuối tháng 4, sức mua hàng điện lạnh bắt đầu tăng do các siêu thị đua nhau khuyến mãi nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đặc biệt, thời tiết nắng nóng liên tục từ đầu tháng 5 là lý do tác động trực tiếp đến sức mua đồ điện máy.

Chị Phạm Loan, đại diện Siêu thị điện máy Pico cho biết: “Lượng khách hàng đến mua sắm tại siêu thị trong mấy ngày vừa qua tăng đột biến. Tính trung bình, mỗi ngày chúng tôi bán ra khoảng 600-700 bộ điều hòa, khoảng 300 tủ lạnh, gấp đôi so với ngày thường.”

Đồng tình, ông Ngô Thành Đạt, Giám đốc kinh doanh của Công ty Trần Anh, cũng cho hay các sản phẩm bán chạy trong mấy ngày qua tập trung chủ yếu vào các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây. Bên cạnh đó, các sản phẩm tích điện, kích điện cũng bán rất chạy.

“Riêng điều hòa mỗi ngày chúng tôi bán được 300 bộ, quạt thì vài trăm chiếc một ngày. Tại Trần Anh, những ngày nắng nóng này sức mua tăng gấp 3 lần so với ngày thường,” ông Đạt nói.

Dạo qua một số mặt hàng trên các “chợ trực tuyến,” phóng viên Vietnam+ cũng thấy sức mua các sản phẩm phục vụ mùa hè rất được chú trọng. Tại các website như chodientu.vn, shopping.nganluong.vn, ebay.vn…, các sản phẩm như gối làm mát, quạt phun sương, quạt hơi nước, điều hòa, máy phát điện... được giao dịch nhiều nhất.

Ông Trần Anh Tú, đại diện Chodientu.vn cho biết, so với các tháng trước, giao dịch đồ điện gia dụng nói chung và thiết bị làm mát nói riêng tăng tới 60%. Còn so với cùng thời điểm này của năm ngoái thì lượng giao dịch tăng hơn 25%. Trong đó sản phẩm đươc nhiều người chọn nhất chính là Quạt phun sương, với mức giá dao động từ vài trăm tới 2 triệu đồng.

Giá cạnh tranh

Vẫn theo đại diện các siêu thị điện máy, giá cả của các sản phẩm điện lạnh được bán ra trong thời điểm này chưa có dấu hiệu tăng.

Phía PiCo cho hay, đây là thời điểm bão giá nên siêu thị điện máy này đã đàm phán với các hãng nhằm đưa ra các chính sách giá tốt, nhập về những lô hàng lớn để có thể đem lại giá tốt nhất cho khách hàng và kèm theo quà tặng giá trị. Chính vì vậy, cho đến thời điểm này giá cả của các mặt hàng điện lạnh tại Pico không tăng so với các siêu thị khác và không ảnh hưởng gì đến sức mua của khách hàng.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch nhập lô hàng lớn từ quý I/2011 để luôn  đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa, model các sản phẩm chất lượng cho khách hàng tại mọi thời điểm. Pico khuyến khích khách hàng mua hàng điện lạnh tại thời điểm này để có thể tránh được sự quá tải trong việc vận chuyển, lắp đặt khi thời tiết nắng nóng đang đến gần,” bà Phạm Loan cho biết.

Ông Ngô Thành Đạt thì khuyến cáo, người tiêu dùng cần cân nhắc rất kĩ trong việc lực chọn các sản phẩm điện lạnh sao cho phù hợp với túi tiền, tránh sự lãng phí không đáng có.

Vẫn theo người đại diện của Công ty Trần Anh, giá các sản phẩm điện lạnh hiện nay là tương đối ổn định do các siêu thị điện máy cạnh tranh với nhau rất khốc liệt. Điều này bắt buộc các siêu thị phải hạn chế tăng giá nếu không muốn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số. Bên cạnh đó, các siêu thị đua nhau khuyến mại, bổ sung rất nhiều sản phẩm với đủ mọi giá thành của tất cả các hãng trên thị trường nhằm tăng sự lựa chọn cho khách hàng.

Còn trên thị trường mua sắm online, ông Tú cho biết, tại Chodientu.vn, các sản phẩm được bày bán cũng chưa tăng giá nhiều so với năm trước. Song, ông cũng cho rằng khi nắng nóng thực sự diễn ra, thì mức giá này sẽ được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, “việc mua hàng online ngày càng được người dân trú trọng hơn bởi các tiện ích của giao dịch trực tuyến như dễ khảo giá, dễ tham khảo chất lượng sản phẩm thông qua ý kiến người tiêu dùng trên các diễn đàn…,” ông Tú nói./.

Hồng Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục