Đình chỉ lái xe buýt cố tình đâm đổ biển giao thông

Ngày 2/4, Phó Giám đốc xí nghiệp xe buýt 10/10 Đỗ Văn Huy cho biết Xí nghiệp đã tạm đình chỉ công tác với lái xe buýt Ngô Văn Đường.
Ngày 2/4, Phó Giám đốc xí nghiệp xe buýt 10/10 Đỗ Văn Huy cho biết hiện tại, Xí nghiệp đã tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên lái xe buýt Ngô Văn Đường, người đã cố tình đâm đổ biển báo giao thông trên cầu vượt lắp ghép Láng Hạ-Thái Hà hôm 30/3 vừa qua.

Đồng thời, đơn vị đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để xác định nguyên nhân và có hình thức xử lý thích đáng đúng người đúng việc theo quy định hiện hành.

[Hà Nội: Sẽ khởi tố vụ xe ngang nhiên vượt cầu cấm]

Sự việc xảy ra vào hồi 19 giờ ngày 30/3 vừa qua, xe buýt mang biển kiểm soát 29T-2893, tuyến số 50 do lái xe Ngô Văn Đường điều khiển đi theo hướng Láng Hạ-Lê Văn Lương. Đến đầu cầu vượt Thái Hà-Láng Hạ, lái xe đã cho xe chạy lên cầu vượt làm gẫy, đổ khung cột hạn chế chiều cao, rơi vào phần đuôi xe ôtô 4 chỗ đi ngược chiều, rất may đã không xảy ra thương vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo Xí nghiệp cùng các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để điều động xe buýt khác ra thay thế tiếp tục phục vụ hành khách và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan: Công an Giao thông, Thanh tra Giao thông, đơn vị quản lý cầu và các bên liên quan nhanh chóng khôi phục lại cột biển báo và giải phóng hiện trường, đảm bảo lưu thông trên cầu ngay trong đêm (23 giờ).

Theo ông Huy, đây là sự việc hết sức đáng tiếc, trong khi cả xí nghiệp đang nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh xe buýt thân thiện đối với người dân Thủ đô. Qua vụ việc này, Xí nghiệp nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông cho đội ngũ công nhân lái xe để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc như trên.

Theo điều tra của cơ quan công an, tài xế xe buýt đã không chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ (đi vào đường cấm nơi có biển báo cấm xe trên 3 tấn, cấm xe tải, xe khách đi lên cầu).

Cơ quan công an cũng đang thu thập thêm nhân chứng, định giá tài sản bị thiệt hại để có căn cứ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật hình sự./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục