Đoàn học viện nghiên cứu quốc phòng Anh thăm VN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định chuyến thăm của Đoàn góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.
Sáng 22/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn đại biểu Học viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh do Thiếu tướng Andrew Charles Peter Kennett, Phó Giám đốc đến chào xã giao.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định chuyến thăm của Đoàn góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh đã giới thiệu khái quát chính sách đối ngoại, chính sách quốc phòng của Việt Nam; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập quốc tế; chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam; quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục.

Đặc biệt, năm 2010 Chính phủ hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược và năm 2011, Bộ Quốc phòng hai nước ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương…

Thiếu tướng Andrew Charles Peter Kennettt ghi nhận những ý kiến của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp khi được thăm đất nước Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của đoàn thu được kết quả tốt đẹp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục