Doanh nghiệp nước ngoài ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư Séc

Năm 2014 các nhà đầu tư Séc mua gần 1/4 trong tổng số 140 doanh nghiệp đưa ra đấu thầu; hoạt động mua bán lại các doanh nghiệp trong nước cũng sôi động.

Mới chỉ cách đây 15 năm thật khó hình dung được việc người Séc mua lại các doanh nghiệp lớn ở phương Tây, tuy nhiên hiện nay điều đó đã trở thành một hiện tượng bình thường và trong tương lai hiện tượng này sẽ trở nên thường xuyên hơn.

Theo báo Hospodářské noviny, điều đáng chú ý là các doanh nhân Séc bỏ tiền mua các doanh nghiệp phương Tây nhiều nhất trong số các nước khu vực Trung và Đông Âu. Năm 2014 các nhà đầu tư Séc đã mua gần 1/4 trong tổng số 140 doanh nghiệp được đưa ra đấu thầu.

Trong khi đó hoạt động mua bán lại các doanh nghiệp trong nước Séc cũng diễn ra rất sôi động. Năm ngoái tại Séc có tới 200 công ty thay đổi chủ sở hữu với số tiền chuyển nhượng tổng cộng 166 tỷ koruna (gần 6 tỷ euro).

Theo phân tích của hãng tư vấn Ernst and Young (EY), con số này chiếm 20% tất cả các thương vụ tại khu vực Trung và Đông Âu. Trong khi đó, các doanh nghiệp được chuyển nhượng nhiều nhất là ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan.

Người Séc có thể thực hiện những khoản đầu tư lớn để mua doanh nghiệp phần lớn nhờ vào việc các ngân hàng ở Séc khá “rủng rỉnh” tiền và sẵn sàng cho các doanh nghiệp vay tiền số lượng lớn với những điều kiện có lợi hơn trước đây.

Không một nước nào ở khu vực Trung và Đông Âu có những điều kiện hấp dẫn như tại Séc do các ngân hàng ở đây có nguồn vốn khá dồi dào. Nếu như trước đây ngân hàng chỉ cho các nhà đầu tư vay từ 1/3 đến 1/2 trị giá doanh nghiệp mà họ định mua, hiện nay việc ngân hàng cho vay toàn bộ số tiền để mua doanh nghiệp không còn là điều hiếm. Theo các nhà phân tích, xu hướng này có thể tiếp diễn vài năm nữa.

Các nhà đầu tư Séc thường nhắm tới các doanh nghiệp nước ngoài họat động trong những lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp sản xuất cũng như bất động sản.

Một chuyên gia thuộc hãng tư vấn TPA Horwath cho biết sở dĩ các doanh nghiệp phương Tây có sức hút ngày càng lớn đối với các doanh nhân Séc là vì các nước khu vực Trung và Đông Âu ngày càng trở nên kém hấp dẫn.

Slovakia, vốn là môi trường tự nhiên nhất đối với người Séc, vẫn được xem là một thị trường nhỏ, trong khi ở Ba Lan việc mua lại doanh nghiệp thường đi kèm với những khó khăn không nhỏ, còn tại Hungary tỷ trọng kinh tế “ngầm” còn cao hơn ở Séc. Vì thế các doanh nhân Séc thường nhắm tới Đức và Áo.

Người Đức hiện là các đối tác truyền thống của người Séc và thường không bị chi phối bởi những định kiến khi bán doanh nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục