Đụng độ ở miền Nam Philippines, 2 kẻ khủng bố bị tiêu diệt

Ngày 8/11, một cuộc đụng độ đã xảy ra tại tỉnh Basilan, miền Nam Philippines, khiến 2 kẻ khủng bố thiệt mạng và 3 binh lính của lực lượng chính phủ bị thương.
Đụng độ ở miền Nam Philippines, 2 kẻ khủng bố bị tiêu diệt ảnh 1Binh sỹ Philipines bị thương sau vụ xung đột ngày 18/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nguồn tin quân sự địa phương cho biết ngày 8/11 đã xảy ra vụ đụng độ tại tỉnh Basilan, miền Nam Philippines, khiến 2 kẻ khủng bố thiệt mạng và 3 lính chính phủ bị thương.

Cuộc đụng độ xảy ra vào sáng sớm tại một ngôi làng ở thị trấn Tuburan. Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Basilan, Đại tá Rolando Joselito Bautista, xác nhận hai kẻ thiệt mạng là Abdulhasan Yusop Sanajalun, có biệt danh "Viên đạn" và là một trong những thủ lĩnh của nhóm khủng bố Abu Sayyaf, cùng với tay chân của hắn là Halid Calbie.

Lực lượng cảnh sát đã tịch thu súng, điện thoại di động và các vật dụng cá nhân của hai phần tử trên.

Sanajalun bị buộc tội có liên quan đến một loạt vụ sát hại binh s​ỹ, cảnh sát và người nước ngoài ở Phillipines.

Nhóm Abu Sayyaf do các phần tử Hồi giáo cực đoan thành lập vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, hoạt động chủ yếu ở miền Nam Philippines.

Trong nhiều thập kỷ qua, nhóm khủng bố này đã tiến hành hàng loạt vụ bắt cóc, đánh bom và giết người dã man ở Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục