Dùng phao nổi vượt sông Hồng nhập lậu nội tạng lợn

Công an Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 vừa bắt giữ đối tượng đang dùng xe máy vận chuyển hơn 70kg nội tạng lợn.
Ngày 13/5, Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố Lào Cai cho biết Đội Cảnh sát trật tự, Phòng PC64, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 vừa bắt giữ đối tượng đang dùng xe máy vận chuyển hơn 70kg nội tạng lợn đi tiêu thụ.

Toàn bộ số nội tạng trên đã bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn và giấy kiểm dịch hàng hóa. Qua xác minh điều tra, đối tượng được xác định là Phan Thị Phương (40 tuổi), trú tại tổ 42, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Bước đầu, Phương khai nhận đã trực tiếp sang Hà Khẩu (Trung quốc) mua số tim lợn trên, đóng vào các hộp xốp rồi buộc vào phao nổi, thả trôi xuôi theo sông Hồng về xã Vạn Hòa, sau đó vớt lên dùng xe máy chở đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố Lào Cai hoặc vận chuyển về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Khi đang vận chuyển đến tổ 14 (khu vực ngã 6), phường Kim Tân, thành phố Lào Cai thì bị các đơn vị liên ngành bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số hàng và xử phạt vi phạm hành chính Phan Thị Phương 1,5 triệu đồng.

Được biết, ngày 6/5, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của thành phố Lào Cai cũng đã bắt giữ và cho tiêu hủy hơn 60kg tim và nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối, đựng trong các hộp cáctông nhãn mác Trung Quốc./.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục