EU-Cuba chính thức ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

Chính phủ Cuba và Liên minh châu Âu ký Thỏa thuận về Đối thoại chính trị và Hợp tác, bước đột phá nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.
EU-Cuba chính thức ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez (phải) và Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách An ninh và Đối ngoại Federica Mogherini (trái) trong cuộc họp báo chung sau lễ ký thỏa thuận về Đối thoại chính trị và Hợp tác ở La Habana ngày 11/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/3 tại thủ đô La Habana, đại diện Chính phủ Cuba và Liên minh châu Âu (EU) đã ký Thỏa thuận về Đối thoại chính trị và Hợp tác, khung pháp lý mới để hai bên phát triển quan hệ trong tương lai và thường được nhận định là hiệp định bình thường hóa quan hệ song phương.

Lễ ký diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Cuba giữa hai trưởng phái đoàn đàm phán, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Abelardo Moreno và Phó tổng thư ký các vấn đề kinh tế và toàn cầu của cơ quan đối ngoại EU Cristian Leffler, trước sự chứng kiến của Ngoại trưởng nước chủ nhà Bruno Rodríguez và Đại diện cấp cao của EU về Đối ngoại và An ninh Federica Mogherini.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau lễ ký, bà Mogherini tuyên bố thỏa thuận mới sẽ mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa La Habana và Brussels, thời kỳ của đối thoại và hợp tác đúng như tên của văn bản khung này, đồng thời nhấn mạnh quan hệ lịch sử mật thiết và sâu rộng gắn liền Cuba và châu Âu.

Đại diện EU cho biết trong bảy vòng đàm phàn vừa qua, hai bên đã trao đổi một cách thẳng thắng tất cả các khía cạnh trong quan hệ song phương, kể cả những vấn đề "nhạy cảm" như hệ thống kinh tế-chính trị hay quyền con người.

Cũng nhân dịp này, bà Mogherini bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của Cuba chống lại cuộc bao vây cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại của Mỹ và khẳng định rằng chính sách thù địch này đã lỗi thời và phản tác dụng, khi thế giới đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại.

Về phần mình, Ngoại trưởng Cuba Rodríguez nhấn mạnh trong các cuộc đàm phán vừa qua và với việc ký kết này, La Habana đã chứng minh luôn sẵn sàng đối thoại cởi mở về mọi đề tài, trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và tự do lựa chọn của mỗi dân tộc.

Ông Rodríguez cũng khẳng định văn bản mới ký kết có tính chất bao trùm hơn và vượt qua "Lập trường chung châu Âu," một chính sách có tính chất can thiệp nội bộ mà EU áp dụng từ năm 1999 theo xu thế thắt chặt cấm vận mà Mỹ thúc đẩy từ năm 1996 và từng được coi là cản trở chính trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.

Cho tới trước ngày 11/3, Cuba là nước duy nhất tại Mỹ Latinh chưa ký thỏa thuận trên với Liên minh châu Âu, dù đã ký hiệp định song phương với 15 quốc gia thành viên của khối.

Hiện tại EU là đối tác thương mại thứ 2, nhà đầu tư lớn nhất, và thị trường du lịch lớn thứ 3 của Hòn đảo Tự do./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục